Khai trương viện dưỡng lão thiện nguyện cho người cao tuổi khó khăn tại Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (22/7), tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Viện dưỡng lão EK Diên Hồng chính thức được khai trương. Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Kính, Chủ tịch HĐQT EK Group cho biết, Viện dưỡng lão EK Diên Hồng là dự án phi lợi nhuận do EK Group và Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng hợp tác triển khai nhằm chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho những người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài về nước cũng như giúp lực lượng lao động trẻ tại Việt Nam có cơ hội tiếp xúc thực tế với công việc điều dưỡng viên trước khi sang làm việc tại nước ngoài.

Theo đó, những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn khi đến với Viện dưỡng lão EK Diên Hồng sẽ được miễn 100% chi phí ăn, ở, sinh hoạt.

Đội ngũ nhân sự của Viện dưỡng lão EK Diên Hồng đều được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc từ trường Trung cấp Y khoa Việt Nam, trường Cao đẳng Công thương Hà Nội (HCIT); có kinh nghiệm làm việc tại các viện dưỡng lão tại nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)…Ngoài ra, Viện dưỡng lão EK Diên Hồng còn có các chuyên gia điều dưỡng đến từ nước ngoài với nghiệp vụ chăm sóc đặc biệt với tiêu chuẩn quốc tế.

Chia sẻ về lý do thành lập Viện dưỡng lão thiện nguyện EK Diên Hồng, ông Nguyễn Thành Kính cho biết: “Hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc và học tập ở nước ngoài nhiều năm, trong đó có mảng đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, Đài Loan làm điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi, khi sang các nước bạn, chúng tôi có thể cảm nhận được tại các viện dưỡng lão, người cao tuổi được chăm sóc với điều kiện rất đầy đủ. Khi về Việt Nam, đi thực tế tại các cơ sở dưỡng lão trong nước có thể thấy dịch vụ này chưa thực sự phát triển, người già tại các viện dưỡng lão cũng chưa nhận được các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ như tại nhiều nước phát triển. Người Việt Nam vào viện dưỡng lão được chăm sóc sức khỏe tuổi già nhưng chi phí lại quá cao. 

Tuy nhiên, người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương, nếu chúng ta chăm sóc họ và đặt vấn đề lợi nhuận lên trên, dịch vụ sẽ không được tốt.

Thông qua dự án này, EK Group cùng các đối tác mong muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội, giúp đỡ những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, dự án này còn giúp doanh nghiệp giáo dục lòng biết ơn, hướng đến cho toàn bộ cán bộ nhân viên có trách nhiệm với cộng đồng, biết chia sẻ với người khác, từ đó sẽ đóng góp xây dựng tổ chức phát triển đúng nghĩa với định hướng trở thành một tổ chức phi lợi nhuận trong thời gian tới.

Chúng tôi cũng rất may mắn khi những đối tác của EK Group tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản cũng mong muốn được thực hiện trách nhiệm xã hội, được đóng góp ngược trở lại cho quê hương Việt Nam của người lao động”, ông Nguyễn Thành Kính cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Kính, đội ngũ cán bộ, nhân viên chăm sóc người cao tuổi tại EK Diên Hồng chủ yếu là những người đã từng tham gia chương trình thực tập sinh điều dưỡng tại Nhật Bản, Đài Loan về nước, mong muốn đóng góp vì cộng đồng, phi lợi nhuận, phục vụ bằng cả trái tim, không đặt nặng vấn đề thu nhập.

EK Diên Hồng cũng dự kiến xây dựng 20 cơ sở viện dưỡng lão tại các tỉnh, thành phố trên cả nước trong vòng 10 năm tới.

Thông tin thêm tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Kính cho biết, hiện tại toàn bộ cơ sở vật chất tại Viện dưỡng lão EK Diên Hồng đã được chuẩn bị đầy đủ từ thiết bị, phòng giường, các phòng sinh hoạt cộng đồng, không gian cây xanh…Hiện đã có một số người cao tuổi đến ở trước ngày khai trương, đơn vị cũng tiếp tục đón khoảng 20 người cao tuổi sau buổi lễ.

Nhắn nhủ đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Viện dưỡng lão EK Diên Hồng, Chủ tịch EK Group nhấn mạnh: “Người già là đối tượng rất dễ bị tổn thương, do vậy nếu chăm sóc họ vì lợi ích, đồng tiền, thì việc chăm sóc đó cũng đi theo một hướng khác. Do đó, tôi đặc biệt lưu ý đây là dự án thiện nguyện, phải lấy việc chăm sóc bằng tình yêu thương, lòng yêu nghề, đạo đức đặt lên hàng đầu”.

Chị Phan Thị Hoa, điều dưỡng viên tại Viện dưỡng lão EK Diên Hồng cho biết, từng có kinh nghiệm gần 2 năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, song từ đầu tháng 7/2022, chị Hoa đã xin chuyển về làm việc tại Viện dưỡng lão EK Diên Hồng với mong muốn được góp sức cho cộng đồng.

“Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc sức khỏe và làm bạn với các cụ trong viện dưỡng lão. Với người già, việc chăm sóc sức khỏe thể chất đã rất quan trọng nhưng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần còn quan trọng hơn nữa. Đa số các cụ vào viện dưỡng lão đều xa con cháu, hoặc chỉ có một mình, cũng bởi vậy họ thường nhạy cảm, hay suy nghĩ và dễ tổn thương hơn. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng coi những người cao tuổi trong viện như chính ông, bà, người thân trong gia đình để chăm sóc, chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể mang đến một mái nhà thứ 2 cho những người cao tuổi tại đây”, chị Hoa chia sẻ.

Đến ở tại Viện dưỡng lão EK Diên Hồng trước ngày khai trương, cụ Nguyễn Lệ Hà (80 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Chồng tôi mới mất, có duy nhất một người con nhưng lại đi làm ăn xa, một mình ở nhà rất buồn, cũng không có người chăm sóc nên tôi quyết định đăng ký vào Viện dưỡng lão Diên Hồng EK. Vào đây thấy không khí trong lành, không gian xanh thoáng mát, các cụ thoải mái đi bộ, tâm sự, trò chuyện, các cháu cán bộ nhân viên cũng nhiệt tình chăm sóc, tràn đầy tình yêu thương như con cháu trong nhà”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chiến thuật” đăng ký xét tuyển ĐH: Không dồn tất cả NV vào trường top trên
“Chiến thuật” đăng ký xét tuyển ĐH: Không dồn tất cả NV vào trường top trên

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học lưu ý, để phòng chống rủi ro, thí sinh nên đặt một số nguyện vọng và san đều ở những nhóm trường có mức độ cạnh tranh khác nhau, không nên dồn tất cả nguyện vọng vào các trường top cao. Đây là có thể xem là “chiến thuật” để tăng độ hiệu quả và tỷ lệ trúng tuyển đại học.

“Chiến thuật” đăng ký xét tuyển ĐH: Không dồn tất cả NV vào trường top trên

“Chiến thuật” đăng ký xét tuyển ĐH: Không dồn tất cả NV vào trường top trên

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học lưu ý, để phòng chống rủi ro, thí sinh nên đặt một số nguyện vọng và san đều ở những nhóm trường có mức độ cạnh tranh khác nhau, không nên dồn tất cả nguyện vọng vào các trường top cao. Đây là có thể xem là “chiến thuật” để tăng độ hiệu quả và tỷ lệ trúng tuyển đại học.

Điểm sàn nhóm ngành Y Dược cao nhất 22,5 điểm
Điểm sàn nhóm ngành Y Dược cao nhất 22,5 điểm

VOV.VN - Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức từ 19 - 22,5 điểm.

Điểm sàn nhóm ngành Y Dược cao nhất 22,5 điểm

Điểm sàn nhóm ngành Y Dược cao nhất 22,5 điểm

VOV.VN - Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức từ 19 - 22,5 điểm.

Cậu học sinh nghèo vượt khó trở thành thủ khoa khối A ở Đà Nẵng
Cậu học sinh nghèo vượt khó trở thành thủ khoa khối A ở Đà Nẵng

VOV.VN - Liên tục 12 năm học, em Phan Văn Trường, học sinh lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Trãi, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hoàn cảnh gia đình của Trường thuộc diện khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vượt khó trở thành thủ khoa khối A ở Đà Nẵng và á khoa toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022- 2023, với tổng điểm là 29,30 điểm.

Cậu học sinh nghèo vượt khó trở thành thủ khoa khối A ở Đà Nẵng

Cậu học sinh nghèo vượt khó trở thành thủ khoa khối A ở Đà Nẵng

VOV.VN - Liên tục 12 năm học, em Phan Văn Trường, học sinh lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Trãi, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hoàn cảnh gia đình của Trường thuộc diện khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vượt khó trở thành thủ khoa khối A ở Đà Nẵng và á khoa toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022- 2023, với tổng điểm là 29,30 điểm.

Điểm sàn ngành Sư phạm từ 17-19 điểm
Điểm sàn ngành Sư phạm từ 17-19 điểm

VOV.VN - Ngày 21/7, Bộ GD-ĐT ban hành các quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2023.

Điểm sàn ngành Sư phạm từ 17-19 điểm

Điểm sàn ngành Sư phạm từ 17-19 điểm

VOV.VN - Ngày 21/7, Bộ GD-ĐT ban hành các quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2023.

Công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe
Công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe

VOV.VN - Chiều nay (21/7), Bộ GD-ĐT vừa công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe năm 2023.

Công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe

Công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe

VOV.VN - Chiều nay (21/7), Bộ GD-ĐT vừa công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe năm 2023.