Đức mở nhà máy sản xuất xe tăng tại Ukraine

VOV.VN - Giám đốc điều hành Rheinmetall của Đức Armin Papperger cho biết, công ty này sẽ mở một nhà máy sản xuất xe tăng và xe bọc thép ở Ukraine trong vòng 12 tuần tới. Nhà sản xuất vũ khí của Đức tuyên bố có thể sản xuất 400 xe tăng mỗi năm tại cơ sở ở Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 10/7, ông Papperger cho biết, nhà máy sẽ được đặt ở phía Tây Ukraine, do Rheinmetall và công ty vũ khí nhà nước Ukraine Ukroboronprom điều hành.

“Ukraine phải tự giúp mình. Nếu họ luôn phải chờ đợi châu Âu hay Mỹ hỗ trợ trong 10 hay 20 năm tới thì đó là điều không thể”, ông Papperger nói.

Rheinmetall lần đầu tiên công bố kế hoạch mở nhà máy ở Ukraine hồi tháng 3 năm nay. Khi đó, công ty này cho biết sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy ở Ukraine và sản xuất 400 xe tăng Panther mới mỗi năm.

Theo ông Papperger, xe bọc thép chở quân 'Fuchs' sẽ là phương tiện đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của nhà máy. Các công nhân Ukraine sẽ được đào tạo để chế tạo và sửa chữa những sản phẩm này cũng như các sản phẩm khác của Rheinmetall, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng Leopard 2 và hệ thống pháo Panzerhaubitze 2000.

Nga thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự ở phía Tây Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình, coi các kho vũ khí và phương tiện quân sự nước ngoài là mục tiêu hợp pháp.

Hồi tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nhà máy của Rheinmetall ở Ukraine cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

Ông Papperger khẳng định Rheinmetall có thể bảo vệ nhà máy của mình. “Hiện tại có rất nhiều nhà máy đang sản xuất hàng hóa quân sự ở Ukraine. Nhà máy của Rheinmetall sẽ chỉ là một trong số đó và chúng tôi cũng có thể bảo vệ nhà máy của mình”.

Doanh thu của Rheinmetall tăng lên mức kỷ lục nhờ xung đột ở Ukraine. Công ty này thu về 6,4 tỷ euro (7 tỷ USD) trong năm 2022, tăng 27% so với năm 2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ISW: Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc phản công của Ukraine
ISW: Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Một bản đồ do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố cho thấy Nga thực sự nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực hơn Ukraine trong cuộc giao tranh hiện tại, bao gồm các khu vực chính như Donetsk, Mariupol và Kherson.

ISW: Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc phản công của Ukraine

ISW: Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Một bản đồ do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố cho thấy Nga thực sự nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực hơn Ukraine trong cuộc giao tranh hiện tại, bao gồm các khu vực chính như Donetsk, Mariupol và Kherson.

Ukraine bất ngờ đổi chiến thuật tấn công, Nga đối phó ra sao?
Ukraine bất ngờ đổi chiến thuật tấn công, Nga đối phó ra sao?

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã đổi chiến thuật tấn công với số lượng lớn lực lượng sang tấn công thành từng nhóm nhỏ, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho hay, song khẳng định các lực lượng của Nga đã sẵn sàng đối phó.

Ukraine bất ngờ đổi chiến thuật tấn công, Nga đối phó ra sao?

Ukraine bất ngờ đổi chiến thuật tấn công, Nga đối phó ra sao?

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã đổi chiến thuật tấn công với số lượng lớn lực lượng sang tấn công thành từng nhóm nhỏ, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho hay, song khẳng định các lực lượng của Nga đã sẵn sàng đối phó.

Ukraine dùng UAV Leleka-100 chỉ điểm cho pháo binh nhắm vào mục tiêu Nga
Ukraine dùng UAV Leleka-100 chỉ điểm cho pháo binh nhắm vào mục tiêu Nga

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) do thám Leleka-100 do Ukraine chế tạo được sử dụng để thu thập dữ liệu tình báo, chỉ điểm cho pháo binh nhắm mục tiêu vào các khí tài quân sự của Nga ở tiền tuyến Bakhmut.

Ukraine dùng UAV Leleka-100 chỉ điểm cho pháo binh nhắm vào mục tiêu Nga

Ukraine dùng UAV Leleka-100 chỉ điểm cho pháo binh nhắm vào mục tiêu Nga

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) do thám Leleka-100 do Ukraine chế tạo được sử dụng để thu thập dữ liệu tình báo, chỉ điểm cho pháo binh nhắm mục tiêu vào các khí tài quân sự của Nga ở tiền tuyến Bakhmut.