Cựu cán bộ công an đi xe biển số giả lĩnh án tù

VOV.VN -Cựu cán bộ công an đã thực hiện hành vi làm giả một số giấy tờ để tiêu thụ ô tô hạng sang như: Lexus, Toyota Camry

Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội đưa Lê Văn Hoàng (1958, trú tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an nghỉ hưu) ra xét xử về các tội: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cùng hầu tòa với Lê Văn Hoàng còn có Mai Văn Khanh (SN 1980, nhân viên kinh doanh quảng cáo) và Đỗ Mạnh Hùng (SN 1975, từng làm văn thư tại UBND tỉnh Thanh Hóa).

Hai bị cáo Hoàng và Hùng bị truy tố tại tòa về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Trước đó, vào khoảng chiều tối 25/6/2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra xe ô tô biển Thanh Hoá, dừng đỗ tại khu vực phố Lý Thường Kiệt do Lê Văn Hoàng điều khiển.

Bị cáo Hoàng (giữa) tại phiên tòa
Tại đây, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 13 bộ biển kiểm soát xe ô tô, một bộ biển kiểm soát xe máy và nhiều giấy tờ liên quan đến hồ sơ ô tô cùng một khẩu súng ngắn có 8 viên đạn.

Đấu tranh tại chỗ, Hoàng khai nhận, biển số xe Hoàng đang điều khiển (36B 099…) là giả.

Cảnh sát thực hiện khám xét nơi ở của Hoàng và thu giữ giấy phép liên vận Việt – Lào, đăng ký tạm thời xe ô tô… cùng nhiều giấy tờ khác.

Từ lời khai của Hoàng, cảnh sát mở rộng điều tra khám xét nơi ở của Mai Văn Khang và Đỗ Mạnh Hùng ở thị xã Sầm Sơn và thu giữ máy tính bàn.

Từ việc khôi phục dữ liệu lưu giữ trong máy tính, cảnh sát thu giữ 9 chiếc xe ô tô và xác định do Hoàng và đồng bọn thực hiện các hành vi làm giả giấy tờ để đăng ký, đăng kiểm, lưu hành.

Tài liệu truy tố cũng làm rõ thủ đoạn của các đối tượng. Theo đó, Hoàng  quen với người đàn ông tên Đỗ Anh Tuấn. Hai người này bàn cách mua các loại ô tô đã cũ nát, xe thanh lý, xe bị tai nạn để lấy hồ sơ thật, số khung, số máy. Những chiếc xe này sẽ bán thành sắt vụn, còn Hoàng giữ lại số khung, máy, giấy tờ cho Tuấn.

Khi Hoàng có khách cần mua loại xe gì thì điện thoại cho Tuấn, sẽ có hàng kèm theo hồ sơ. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến đầu năm 2010, Hoàng thuê Khang làm giấy tờ giả để làm thủ tục đăng ký, cấp sổ đăng kiểm 6 chiếc xe để bán hoặc sử dụng. Giá một bộ giấy tờ giả, Hoàng trả công cho Khang từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đầu tháng 6/2010, Hoàng mua của Tuấn chiếc Lexus giá 65.000 USD, sau đó thuê Khang làm giả 3 đăng ký xe, 2 biển kiểm soát.

Tiếp đó, Hoàng còn mua hai chiếc xe Lexus, Toyota Camry… rồi thuê Khang làm giả giấy tờ, đăng ký, bán lại cho cá nhân, doanh nghiệp.

Những chiếc xe này đều không có nguồn gốc. Cơ quan điều tra xác định Hoàng và đồng bọn đã làm giả giấy tờ cho 6 chiếc xe hạng sang.

Trước khi thuê Khang làm giả giấy tờ để buôn lậu, khoảng năm 2006, Hoàng còn thuê Hùng làm giả tem đăng ký và sửa chữa ngày tháng trong quyển sổ đăng kiểm để lưu hành hai ô tô chở khách quá niên hạn sử dụng.

Ngoài ra, Hùng còn làm giả các loại tờ Phí cầu đường, phí đường bộ sử dụng cho xe ô tô dưới 7 chỗ và từ 7 chỗ trở lên, mức thu một triệu – 1,5 triệu đồng, loại phí toàn quốc này chỉ áp dụng với xe ô tô của lực lượng công an.

Với hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Hoàng 12 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 23 tháng 4 ngày tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Đối với  Khang và Hùng mỗi bị cáo nhận mức án 11 tháng 24 ngày tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Đối với hành vi Buôn lậu của Hoàng, cảnh sát cho biết sẽ xử lý sau khi bắt được đối tượng Đỗ Anh Tuấn. Hiện Tuấn đang bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam
Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam

VOV.VN -Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, Việt cùng nhóm bạn đánh một người nhập viện và tử vong ngay sau đó.

Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam

Cựu công an đánh người lĩnh án 7 năm tù giam

VOV.VN -Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, Việt cùng nhóm bạn đánh một người nhập viện và tử vong ngay sau đó.

Cựu công an dùng súng tự vẫn tại khách sạn
Cựu công an dùng súng tự vẫn tại khách sạn

Chiều 14/7, Thượng tá Trần Phước Hương - Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin, một cựu công an dùng súng tự vẫn tại khách sạn.

Cựu công an dùng súng tự vẫn tại khách sạn

Cựu công an dùng súng tự vẫn tại khách sạn

Chiều 14/7, Thượng tá Trần Phước Hương - Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin, một cựu công an dùng súng tự vẫn tại khách sạn.

Phá đường dây ma túy lớn do 1 cựu công an cầm đầu
Phá đường dây ma túy lớn do 1 cựu công an cầm đầu

Nhằm đảm bảo thuận lợi và an toàn trong hoạt động mua bán trái phép ma túy, cựu cảnh sát còn thuê thêm 1 ki ốt để làm nơi cất giấu hàng "trắng".

Phá đường dây ma túy lớn do 1 cựu công an cầm đầu

Phá đường dây ma túy lớn do 1 cựu công an cầm đầu

Nhằm đảm bảo thuận lợi và an toàn trong hoạt động mua bán trái phép ma túy, cựu cảnh sát còn thuê thêm 1 ki ốt để làm nơi cất giấu hàng "trắng".

Khánh Hòa tuyên án tù 4 cựu công an ăn chặn kỳ nam
Khánh Hòa tuyên án tù 4 cựu công an ăn chặn kỳ nam

VOV.VN - Những cán bộ chiến sĩ công an này đã cố tình ăn chặn 1,5 kg kỳ nam của phu trầm từ năm 2012.

Khánh Hòa tuyên án tù 4 cựu công an ăn chặn kỳ nam

Khánh Hòa tuyên án tù 4 cựu công an ăn chặn kỳ nam

VOV.VN - Những cán bộ chiến sĩ công an này đã cố tình ăn chặn 1,5 kg kỳ nam của phu trầm từ năm 2012.