Cựu cán bộ nhận tiền "tiếp khách", giúp doanh nghiệp kiểm định kẹo Kera, sữa HIUP

VOV.VN - Tổng cộng 100 bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án có liên quan đến công ty Avatek, đơn vị kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa HIUP.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 100 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Khoa học TSL, Công ty Khoa học công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. 100 bị can bị đề nghị truy tố về các nhóm tội “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố về hành vi “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Điều tra xác định: Bị can Hồ Thị Thanh Phương là Giám đốc điều hành các Công ty TSL và Công ty Avatek. Trong đó, TSL là doanh nghiệp có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng…với các mặt hàng thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa…), nông sản (rau, củ, quả), thủy sản, nước sinh hoạt, nước uống…

Công ty Avatek có ngành nghề cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; nghiên cứu, kiểm tra an toàn thực phẩm…Đây là những nhiệm vụ được cơ quan quản lý Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện.

Đáng chú ý, Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa HIUP trong vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Đây là những sản phẩm liên quan đến các vụ án gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Cơ quan điều tra xác định: Tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương làm quen Nguyễn Nam Khánh, khi đó là Chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Phương biết Khánh có mối quen biết rộng, có thể giúp đỡ Công ty TSL trong việc xin các cơ quan chức năng quyết định chỉ định làm cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước; xử lý các công việc khó khăn của công ty.

Do đó, Hồ Thị Thanh Phương đã trao đổi và được Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty TSL, đồng ý để đi gặp, nhờ Nguyễn Nam Khánh giúp đỡ, thoả thuận số tiền đưa cho Khánh để đi quan hệ, đưa tiền cho các cán bộ tại các Bộ, ngành giải quyết hồ sơ xin cấp phép cho Công ty TSL.

Ban đầu, mỗi lần Khánh đi quan hệ, đối ngoại tiếp khách cho Công ty TSL ở Hà Nội, Khánh đều gửi hóa đơn về cho Công ty TSL thanh toán.

Đến năm 2021, Phương và Lượng thống nhất, thoả thuận với Khánh: Hàng tháng, Công ty TSL chuyển cho Khánh số tiền 50 – 100 triệu đồng/tháng để chi phi đối ngoại, tiếp khách thay; đối với những lần nộp hồ sơ đề nghị các Bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, Phương sẽ chuyển thêm từ 50 – 500 triệu đồng để Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 3/2023, khi Hồ Thị Thanh Phương nghỉ làm việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek, Phương thống nhất cho Nguyễn Hà Linh (vợ Nguyễn Nam Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần của Công ty Avatek để Khánh và Linh tiếp tục hỗ trợ Công ty Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Thực hiện thoả thuận trên, từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương đã chuyển hơn 3,9 tỷ đồng cho Khánh để đi tiếp khách và đưa tiền cho cán bộ các Bộ, ngành giải quyết hồ sơ để cấp phép chỉ định cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận hơn 3,9 tỷ đồng, Nguyễn Nam Khánh chỉ sử dụng hơn 1,5 tỷ đồng để làm quà Tết, mời ăn uống hoặc “cảm ơn” 21 cán bộ liên quan. Mỗi lần “cảm ơn”, Nguyễn Nam Khánh đưa từ 10 đến 50 triệu đồng; số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng được Khánh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vụ án sữa giả HIUP: Ký hợp đồng với người nổi tiếng, KOLs để quảng bá
Vụ án sữa giả HIUP: Ký hợp đồng với người nổi tiếng, KOLs để quảng bá

VOV.VN - Cơ quan tiến hành tố tụng xác định các bị can ở Z Holding đã ký hợp đồng với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Vụ án sữa giả HIUP: Ký hợp đồng với người nổi tiếng, KOLs để quảng bá

Vụ án sữa giả HIUP: Ký hợp đồng với người nổi tiếng, KOLs để quảng bá

VOV.VN - Cơ quan tiến hành tố tụng xác định các bị can ở Z Holding đã ký hợp đồng với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Vụ án sữa giả HIUP: Chủ tịch Z Holding bị xác định thu lời bất chính 63,2 tỷ đồng
Vụ án sữa giả HIUP: Chủ tịch Z Holding bị xác định thu lời bất chính 63,2 tỷ đồng

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố trong vụ án 26 loại sản phẩm giả, bao gồm những loại sữa được ưa chuộng trên thị trường như HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani...

Vụ án sữa giả HIUP: Chủ tịch Z Holding bị xác định thu lời bất chính 63,2 tỷ đồng

Vụ án sữa giả HIUP: Chủ tịch Z Holding bị xác định thu lời bất chính 63,2 tỷ đồng

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố trong vụ án 26 loại sản phẩm giả, bao gồm những loại sữa được ưa chuộng trên thị trường như HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani...

Truy tố các bị can liên quan vụ án sữa giả Hiup
Truy tố các bị can liên quan vụ án sữa giả Hiup

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holdings cùng 17 bị can khác trong vụ án sữa giả Hiup.

Truy tố các bị can liên quan vụ án sữa giả Hiup

Truy tố các bị can liên quan vụ án sữa giả Hiup

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holdings cùng 17 bị can khác trong vụ án sữa giả Hiup.