Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc sắp thăm Mỹ

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào sẽ thăm Mỹ vào tuần tới. Đây được đánh giá là một trong những dấu hiệu cho thấy sự giảm nhiệt trong căng thẳng giữa quan hệ hai bên.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, trong chuyến thăm tới Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tại Washington và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Detroit.

Đây sẽ là một trong những cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa các quan chức hai nước kể từ khi sự cố khinh khí cầu làm gia tăng đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời được coi là cơ hội để xoa dịu căng thẳng giữa hai bên. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại song phương Trung-Mỹ trong quý I năm nay chỉ đạt 161,59 tỷ USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang vào tháng 2 sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm Bắc Kinh vào thời điểm đó.

Kể từ tháng 5, quan chức cấp cao hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, khiến bầu không khí đối đầu có dấu hiệu lắng xuống. Ngày 10 và 11/5, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Vienna, Áo, thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ, tháo gỡ các vướng mắc, ngăn đà đi xuống và ổn định quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào cũng đã gặp Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Nicholas Burns hồi tuần trước, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là ổn định quan hệ Trung-Mỹ, đồng thời thảo luận về quan hệ kinh tế thương mại song phương.

Tuy vậy đối thoại cấp cao giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn nối lại, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc kể từ khi nhậm chức vẫn chưa điện đàm với Lầu Năm Góc. Vấn đề Đài Loan đang là một trong những trở ngại trong quan hệ giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương đoàn kết giữa sự cạnh tranh Mỹ-Trung
Australia kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương đoàn kết giữa sự cạnh tranh Mỹ-Trung

VOV.VN - Nhân chuyến thăm New Caledonia trong 2 ngày 20 và 21/4, Ngoại trưởng Australia, Penny Wong đã kêu gọi các quốc đảo khu vực Thái Bình Dương cùng đoàn kết lại trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt. 

Australia kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương đoàn kết giữa sự cạnh tranh Mỹ-Trung

Australia kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương đoàn kết giữa sự cạnh tranh Mỹ-Trung

VOV.VN - Nhân chuyến thăm New Caledonia trong 2 ngày 20 và 21/4, Ngoại trưởng Australia, Penny Wong đã kêu gọi các quốc đảo khu vực Thái Bình Dương cùng đoàn kết lại trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt. 

Mỹ, Trung Quốc và Nga tranh luận về vấn đề Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an
Mỹ, Trung Quốc và Nga tranh luận về vấn đề Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/3 đã có cuộc họp về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 16/3.

Mỹ, Trung Quốc và Nga tranh luận về vấn đề Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an

Mỹ, Trung Quốc và Nga tranh luận về vấn đề Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/3 đã có cuộc họp về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 16/3.

Mỹ-Trung tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông
Mỹ-Trung tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông

VOV.VN - Sau thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, Saudi Arabia mới đây đã công bố hợp đồng mua bán máy bay lớn với Mỹ. Những thông báo này cho thấy cuộc đua ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng và hiện nay là tại Trung Đông.

Mỹ-Trung tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông

Mỹ-Trung tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông

VOV.VN - Sau thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, Saudi Arabia mới đây đã công bố hợp đồng mua bán máy bay lớn với Mỹ. Những thông báo này cho thấy cuộc đua ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng và hiện nay là tại Trung Đông.