Cựu Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh cùng thuộc cấp hầu tòa

VOV.VN - Từ năm 2009 đến năm 2018, cựu Chủ tịch UBND TP Trà Vinh cùng các thuộc cấp thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái quy định.

Sau thời gian tạm dừng xét xử do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 14/2, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 17 bị cáo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong số 17 bị cáo có Diệp Văn Thạnh (SN 1968, ngụ phường 1, thành phố Trà Vinh), nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh, Trần Trường Sơn (SN 1976, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành), nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh cùng các thuộc cấp.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2018, các bị cáo Thạnh, Sơn cùng các thuộc cấp thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với Quyết định số 118 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 10466 của Bộ Tài chính và Công văn số 315 của UBND tỉnh Trà Vinh dẫn đến việc chủ đất và “cò đất” lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng lập hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng với tổng cộng 313 hồ sơ, gây thất thoát tài sản Nhà nước, tổng số tiền trên 69 tỷ đồng.

Đây là phiên tòa xét xử công khai với số lượng bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người tham gia bào chữa đông, với 17 bị cáo cùng hơn 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Được biết, phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 14/2 đến 23/2/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Tô Lâm: Xử lý nghiêm vi phạm lĩnh vực chứng khoán, quản lý đất đai
Đại tướng Tô Lâm: Xử lý nghiêm vi phạm lĩnh vực chứng khoán, quản lý đất đai

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương phải phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản lý đất đai, tài nguyên, xuất nhập cảnh...

Đại tướng Tô Lâm: Xử lý nghiêm vi phạm lĩnh vực chứng khoán, quản lý đất đai

Đại tướng Tô Lâm: Xử lý nghiêm vi phạm lĩnh vực chứng khoán, quản lý đất đai

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương phải phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản lý đất đai, tài nguyên, xuất nhập cảnh...

Tranh chấp đất đai: Có khả năng thắng thì hãy kiện?
Tranh chấp đất đai: Có khả năng thắng thì hãy kiện?

VOV.VN - Tranh chấp đất đai thường phức tạp và kéo dài, tốn kém thời gian, công sức của người khởi kiện.

Tranh chấp đất đai: Có khả năng thắng thì hãy kiện?

Tranh chấp đất đai: Có khả năng thắng thì hãy kiện?

VOV.VN - Tranh chấp đất đai thường phức tạp và kéo dài, tốn kém thời gian, công sức của người khởi kiện.

Cháu chém chú vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai
Cháu chém chú vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai

VOV.VN - Sau khi đã uống rượu, P. mang theo 2 con dao đi đến nhà ông chú ruột, dùng dao chém nhiều nhát vào người chú gây thương tích nặng.

Cháu chém chú vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai

Cháu chém chú vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai

VOV.VN - Sau khi đã uống rượu, P. mang theo 2 con dao đi đến nhà ông chú ruột, dùng dao chém nhiều nhát vào người chú gây thương tích nặng.