Hội đồng Bảo an xem xét dự thảo nghị quyết về an ninh khí hậu

VOV.VN - Ngày 13/12 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã xem xét và bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do Ireland và Niger đệ trình về an ninh khí hậu.

Kết quả, dự thảo Nghị quyết nhận được 12 phiếu thuận, 2 phiếu chống của Nga và Ấn Độ, và 1 phiếu trắng của Trung Quốc. Dự thảo nghị quyết không được thông qua do có phiếu phủ quyết của một thành viên thường trực HĐBA.

Phát biểu sau phiên bỏ phiếu, Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại LHQ, khẳng định Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận tổng thể trong ứng phó với biến đổi khí hậu và HĐBA đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế và toàn hệ thống LHQ.

Việt Nam kêu gọi các nước thành viên HĐBA tiếp tục tham vấn, hợp tác trên tinh thần đồng thuận, đoàn kết vì lợi ích chung nhằm thúc đẩy hành động của HĐBA và LHQ trên một  vấn đề thuộc quan tâm hàng đầu của nhân loại.

Đại sứ Phạm Hải Anh khẳng định, là một trọng những nước chịu tác động nghiêm trọng nhất của BĐKH, Việt Nam dành ưu tiên cao cho vấn đề này, cam kết tiếp tục tham gia chủ động, tích cực và xây dựng trên vấn đề này tại các cơ quan của LHQ và các diễn đàn đa phương khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu
Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mở rộng sang cả lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Hai bên xung khắc với nhau trong cách xử lý vấn đề này.

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

Mỹ và Trung Quốc tranh đấu quyết liệt với nhau trong chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mở rộng sang cả lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Hai bên xung khắc với nhau trong cách xử lý vấn đề này.

Indonesia kêu gọi hợp tác, đoàn kết chống biến đổi khí hậu tại COP26
Indonesia kêu gọi hợp tác, đoàn kết chống biến đổi khí hậu tại COP26

VOV.VN - Tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại thành phố Glasgow, Vương quốc Anh ngày 1/11, Indonesia đã truyền đạt cam kết đồng thời kêu gọi hợp tác trong giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu.

Indonesia kêu gọi hợp tác, đoàn kết chống biến đổi khí hậu tại COP26

Indonesia kêu gọi hợp tác, đoàn kết chống biến đổi khí hậu tại COP26

VOV.VN - Tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại thành phố Glasgow, Vương quốc Anh ngày 1/11, Indonesia đã truyền đạt cam kết đồng thời kêu gọi hợp tác trong giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu.

Australia đầu tư hỗ trợ các nước Đông Nam Á ứng phó với biến đổi khí hậu
Australia đầu tư hỗ trợ các nước Đông Nam Á ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các khoản đầu tư này sẽ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển của chính phủ Australia để huy động khoản đầu tư lớn hơn của tư nhân vào khu vực này.

Australia đầu tư hỗ trợ các nước Đông Nam Á ứng phó với biến đổi khí hậu

Australia đầu tư hỗ trợ các nước Đông Nam Á ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Các khoản đầu tư này sẽ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển của chính phủ Australia để huy động khoản đầu tư lớn hơn của tư nhân vào khu vực này.

Australia hỗ trợ các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương ứng phó với biến đổi khí hậu
Australia hỗ trợ các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu (COP26) tại Glasgow, Scotland), Vương quốc Anh, Thủ tướng Australia cho biết nước này sẽ chi 2 tỷ AUD để hỗ trợ các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương ứng phó với biến đổi khí hậu.

Australia hỗ trợ các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương ứng phó với biến đổi khí hậu

Australia hỗ trợ các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu (COP26) tại Glasgow, Scotland), Vương quốc Anh, Thủ tướng Australia cho biết nước này sẽ chi 2 tỷ AUD để hỗ trợ các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương ứng phó với biến đổi khí hậu.