Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa

VOV.VN - TAND TP. HCM sẽ mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 bị cáo khác liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng (Quận 3, TP. HCM). 

Ngày 15/3, TAND TP. HCM sẽ mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 bị cáo khác liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy nhà đất số 185 Hai Bà Trưng (Quận 3, TP. HCM). 

Trong đó các bị cáo: Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Trần Nam Trang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM), Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa –Thể thao –Du lịch TPHCM), Lê Tôn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa –Thể thao –Du lịch TPHCM), Huỳnh Kim Phát, Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TNMT TPHCM) và Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT TPHCM) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285, Bộ Luật hình sự 1999.

Riêng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, năm 2008, thông qua người quen, bà Dương Thị Bạch Diệp liên hệ ông Vy Nhật Tảo đề xuất hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng để lấy mặt bằng 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM). Vào thời điểm đó, nhà đất 57 Cao Thắng đang được thế chấp vay 8.700 lượng vàng tại ngân hàng Agribank TP. HCM nhưng bà Diệp gian dối, không thông báo.

 Tháng 3/2010, sau khi ông Nguyễn Thành Tài ký quyết định đồng ý chủ trương hoán đổi nói trên, bà Diệp tiếp tục dùng tài sản 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam, chiếm đoạt của Nhà nước 186 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2020, ông Nguyễn Thành Tài bị TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do liên quan sai phạm giao, cho thuê "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn (Quận 1, TP. HCM).

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 19/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa

Ông Nguyễn Thành Tài không được giao phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước nhưng lại là người chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi nhà đất ở số 57 Cao Thắng.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa

Ông Nguyễn Thành Tài không được giao phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước nhưng lại là người chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi nhà đất ở số 57 Cao Thắng.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị truy tố
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị truy tố

Ông Nguyễn Thành Tài không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị truy tố

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị truy tố

Ông Nguyễn Thành Tài không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước.

Nóng 24h:“Phù phép đất vàng”, ông Nguyễn Thành Tài nhận bản án 8 năm tù
Nóng 24h:“Phù phép đất vàng”, ông Nguyễn Thành Tài nhận bản án 8 năm tù

VOV.VN - Ngoài lĩnh 8 năm tù, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đồng phạm phải liên đới bồi thường cho Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng.

Nóng 24h:“Phù phép đất vàng”, ông Nguyễn Thành Tài nhận bản án 8 năm tù

Nóng 24h:“Phù phép đất vàng”, ông Nguyễn Thành Tài nhận bản án 8 năm tù

VOV.VN - Ngoài lĩnh 8 năm tù, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đồng phạm phải liên đới bồi thường cho Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng.