Đã bắt được kẻ "nổ" có 36 triệu USD thừa kế ở Mỹ để lừa đảo

Sau 10 giờ đồng hồ ra quyết định truy nã, kẻ “nổ” được thừa hưởng 36 triệu USD tại Mỹ lừa đảo một người kinh doanh bất động sản tiền tỉ đã bị bắt.

Ngày 16/8, nguồn tin từ Công an TPHCM cho biết lúc 1h30 ngày 16/8, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an TP Thủ Đức bắt giữ bị can Hồ Văn Toàn theo quyết định truy nã ngày 15/8 của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận.

Được biết sáng nay (16/8), Công an TP Thủ Đức sẽ bàn giao bị can Toàn cho Công an Bình Thuận di lý về Bình Thuận để điều tra.

Như vậy chỉ sau hơn 10 giờ đồng hồ từ khi PC02 Công an Bình Thuận phát lệnh truy nã trên toàn quốc, bị can lừa đảo tiền tỉ đã bị bắt giữ.

Như PLO đã đưa tin, trưa 15/8, PC02 Công an Bình Thuận đã ra quyết định truy nã Hồ Văn Toàn (32 tuổi, tên gọi khác là Bo, thường trú phường 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng; tạm trú chung cư Thảo Điền Pearl, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 9/2021, anh ĐVL (34 tuổi) kinh doanh bất động sản ở Hàm Tân, Bình Thuận có quen biết với Hồ Văn Toàn.

Toàn “nổ’ với anh L mình được thừa hưởng nhiều nguồn ngoại hối từ Mỹ và đang được Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam thẩm định chuẩn bị chuyển trả 36 triệu USD cho Toàn.

Với ý định trích ra khoảng 300 tỉ đồng đầu tư bất động sản tại Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Toàn đã gửi cho anh L xem nhiều hình ảnh thể hiện tài khoản ngân hàng của mình có rất nhiều nguồn tài chính. Trong đó có hình ảnh “Thông báo chuyển trả các nguồn tiền truy thu và các khoản kiều hối” do “Bộ Nội vụ" ký lúc 8h30 ngày 14/10/2021.

Tin là thật, anh L đã chuyển cho Toàn mượn hơn 3,7 tỉ đồng để nộp thuế và lo các chi phí giải ngân số tiền khổng lồ trên. Tuy nhiên sau khi có số tiền trên, Toàn đã chiếm đoạt và trốn tránh trả nợ cho anh L.

Ngày 10/5/2022, PC02 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Hồ Văn Toàn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 14/5, Toàn trả hết số tiền trên cho anh L và bỏ trốn khỏi nơi đang cư trú ở chung cư Thảo Điền Pearl, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng 
Bình Thuận truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng 

VOV.VN - Tin tưởng vào lời nói và những hình ảnh mà Toàn cung cấp là thật nên ông Linh đã chuyển cho Toàn mượn số tiền 3 tỷ 720 triệu đồng.

Bình Thuận truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng 

Bình Thuận truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng 

VOV.VN - Tin tưởng vào lời nói và những hình ảnh mà Toàn cung cấp là thật nên ông Linh đã chuyển cho Toàn mượn số tiền 3 tỷ 720 triệu đồng.

Nhóm đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng sa lưới
Nhóm đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng sa lưới

VOV.VN - Nhóm này đến các tiệm vàng hỏi mua vàng, ngoại tệ sau đó đề nghị chuyển khoản. Tuy nhiên, nhóm này chỉ xác lập yêu cầu chuyển tiền trong tương lai rồi "lòe" người của tiệm vàng đã chuyển khoản thành công để lấy vàng và ngoại tệ bổ đi.

Nhóm đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng sa lưới

Nhóm đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng sa lưới

VOV.VN - Nhóm này đến các tiệm vàng hỏi mua vàng, ngoại tệ sau đó đề nghị chuyển khoản. Tuy nhiên, nhóm này chỉ xác lập yêu cầu chuyển tiền trong tương lai rồi "lòe" người của tiệm vàng đã chuyển khoản thành công để lấy vàng và ngoại tệ bổ đi.

Lừa đảo người quen chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Lừa đảo người quen chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Không có khả năng nhưng Loan vẫn nhận tiền của bà A với hứa hẹn xin cho con học ngành công an. Rồi bằng nhiều chiêu thức tinh vi khác, Loan chiếm đoạt của bà A. hơn 1 tỷ đồng.

Lừa đảo người quen chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Lừa đảo người quen chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Không có khả năng nhưng Loan vẫn nhận tiền của bà A với hứa hẹn xin cho con học ngành công an. Rồi bằng nhiều chiêu thức tinh vi khác, Loan chiếm đoạt của bà A. hơn 1 tỷ đồng.