Đã truy tìm được đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Bắc Giang

VOV.VN - Sau một thời gian khẩn trương, tích cực xác minh, truy tìm, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã vận động được công dân Tạ Anh Tuấn bỏ trốn khỏi Khu cách ly tập trung tại Trường mầm non Hoàng Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên quay trở về khu cách ly tập trung.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về việc, khoảng rạng sáng 20/8, anh Tạ Anh Tuấn (SN 1974), tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn và ra thông báo đến Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Công an các huyện, thành phố trong tỉnh để phối hợp, khẩn trương tổ chức xác minh, truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h ngày 21/8, Công an huyện Việt Yên đã truy tìm được và vận động anh Tuấn quay trở về khu cách ly tập trung; đồng thời bàn giao cho Khu cách ly tập trung Trường mầm non Hoàng Ninh. Công an huyện đã phối hợp với Khu cách ly tập trung tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 đối với anh Tuấn, kết quả âm tính.  

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định, khoảng 0h30’ ngày 20/8, Tạ Anh Tuấn lợi dụng đêm khuya trèo tường trốn khỏi khu cách ly, ra lấy ô tô để ngoài khu cách ly và đi thẳng về phòng trọ nhà chị L. ở tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh lấy đồ; sau đó điều khiển xe ô tô trên di chuyển về nhà nghỉ Duy Hùng ở Cầu Trại Mít, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam thuê một phòng nghỉ.

Trong quá trình ở đây, Tuấn có sang quán cơm đối diện nhà nghỉ ăn cơm 2 bữa rồi về phòng, không tiếp xúc với ai và không đi đâu khác. Khi được cán bộ Công an huyện Việt Yên truy tìm, liên lạc và yêu cầu quay trở lại khu cách ly tập trung để tiếp tục cách ly, đến khoảng 22h ngày 21/8, Tuấn điều khiển xe ô tô quay lại huyện Việt Yên và trình báo Công an huyện về việc bỏ trốn của mình.

Hiện Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với khu cách ly hoàn thiện hồ sơ, xử lý vi phạm đối với Tạ Anh Tuấn theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng F0 trốn khỏi khu cách ly
Khởi tố đối tượng F0 trốn khỏi khu cách ly

VOV.VN - Trước đó, tháng 7, ông Sơn được xác định đã mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc với F0. Khi điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 31/7, ông Sơn đã vượt rào, bỏ trốn ra ngoài.

Khởi tố đối tượng F0 trốn khỏi khu cách ly

Khởi tố đối tượng F0 trốn khỏi khu cách ly

VOV.VN - Trước đó, tháng 7, ông Sơn được xác định đã mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc với F0. Khi điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 31/7, ông Sơn đã vượt rào, bỏ trốn ra ngoài.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử nghiêm trường hợp F0 bất hợp tác từ TP HCM về
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử nghiêm trường hợp F0 bất hợp tác từ TP HCM về

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công an vào cuộc xác minh, nếu người đàn ông F0 này vi phạm quy định trong phòng chống dịch thì phải xử lý nghiêm.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử nghiêm trường hợp F0 bất hợp tác từ TP HCM về

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử nghiêm trường hợp F0 bất hợp tác từ TP HCM về

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công an vào cuộc xác minh, nếu người đàn ông F0 này vi phạm quy định trong phòng chống dịch thì phải xử lý nghiêm.

Bắc Giang xem xét khởi tố F0 làm lây bệnh cho nhiều người
Bắc Giang xem xét khởi tố F0 làm lây bệnh cho nhiều người

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Lục Nam vì để bệnh nhân F0 lây bệnh cho nhiều người. F0 này cũng đang bị xem xét khởi tố.

Bắc Giang xem xét khởi tố F0 làm lây bệnh cho nhiều người

Bắc Giang xem xét khởi tố F0 làm lây bệnh cho nhiều người

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Lục Nam vì để bệnh nhân F0 lây bệnh cho nhiều người. F0 này cũng đang bị xem xét khởi tố.