Đắc Nông: Bắt giữ 2 đối tượng săn bắn động vật hoang dã

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 18 kg da, xương, thịt, nội tạng động vật được đựng trong bao tải khi đang vận chuyển ra khỏi rừng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắc Nông vừa phối hợp với cơ quan chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Lý Văn Đức (sinh năm 1962) và Chìu A Lộc (sinh năm 1970), cùng trú xã Nâm N’dir, huyện Krông Nô, Đắc Nông, đã săn bắn động vật hoang dã trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có 8 người đã vào rừng săn bắn thú rừng tại tiểu khu 1316 - Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, Đắc Nông. Hiện 6 đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Vì lợi nhuận các tay săn chộm luôn tìm cách săn, bắn các động vật quý hiếm bất chấp luật pháp (Ảnh minh họa)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 18 kg da, xương, thịt, nội tạng động vật được đựng trong bao tải khi đang vận chuyển ra khỏi rừng. Ngoài ra, các lực lượng còn thu giữ một khẩu súng săn tự chế, trên 100 viên đạn chì, 46 kíp tự chế và 3 xe gắn máy. Lực lượng kiểm lâm ban đầu xác minh được là con bò tót có trọng lượng khoảng 200kg, thuộc nhóm 1B- nhóm động vật quý hiếm.

Ông Nguyễn Bá Đường, Phó phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắc Nông cho biết, hiện toàn bộ tang vật, phương tiện, hồ sơ của vụ vi phạm đẫ được Chi cục chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Nô. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô đã chuyển toàn bộ tang vật ra Viện Khoa học hình sự để giám định. Khi có kết quả cuối cùng sẽ tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ, truy tố theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên