Đắk Lắk triệt xóa đường dây đánh bạc trên 250 tỷ đồng

VOV.VN -  Tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk chiều (1/3) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn, tổng số tiền giao dịch lên tới trên 250 tỷ đồng. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, phá án.

Theo đó, sau một thời gian dài kiên trì điều tra, vào chiều (22/2), Phòng CSHS phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắ huy động trên 50 cán bộ, chiến sỹ chia làm 15 tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại 13 điểm ở thành phố Buôn Ma Thuột và 2 điểm tại Đà Nẵng đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc.

Ngay sau đó, 13 người liên quan được đưa về trụ sở Công an phục vụ công trác điều tra. Bước đầu, công an làm rõ được người cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu Thủy, 50 tuổi và Lê Thị Hằng, 55 tuổi, cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khám xét các địa điểm, công an thu giữ 200 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, phơi đề, sổ sách…liên quan đến hoạt động đánh số đề.

Công an xác định, đường dây này đã hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên 600 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch từ đầu năm cho đến khi bị phát giác là trên 250 tỷ đồng. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng đánh đề rất tinh vi, khi không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như viber, zalo, messenger facebook, telegram… Cuối mỗi ngày, sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các tỉnh miền Trung, Bắc để phân thắng, thua; thanh toán chi trả qua chuyển khoản, sau đó xóa tin nhắn, nhật ký chuyển khoản…

Hằng cùng một số đồng phạm còn thường xuyên xuống thành phố Đà Nẵng thuê khách sạn ở để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, nhà của các đối tượng được xây dựng theo kiểu chuồng cọp kiên cố, nhiều lớp cửa, có gắn hệ thống camera giám sát theo dõi hoạt động bên ngoài gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra, phá án.

Qua quá trình điều tra, sáng nay (1/3), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến nhà riêng thành lô cốt được bảo mật cao để tổ chức đánh bạc
Biến nhà riêng thành lô cốt được bảo mật cao để tổ chức đánh bạc

VOV.VN - Khu vực đánh bạc được bố trí một cách kiên cố, nhiều lớp cửa sắt, trang bị hệ thống camera giám sát, bố trí người canh gác như một lô cốt.

Biến nhà riêng thành lô cốt được bảo mật cao để tổ chức đánh bạc

Biến nhà riêng thành lô cốt được bảo mật cao để tổ chức đánh bạc

VOV.VN - Khu vực đánh bạc được bố trí một cách kiên cố, nhiều lớp cửa sắt, trang bị hệ thống camera giám sát, bố trí người canh gác như một lô cốt.

Mâu thuẫn tiền bạc, nam thanh niên rút dao đâm chết con nợ ở Bắc Giang
Mâu thuẫn tiền bạc, nam thanh niên rút dao đâm chết con nợ ở Bắc Giang

VOV.VN - Sau khi đòi số tiền 1,2 triệu không được, Đoàn đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng, lưng khiến nạn nhân tử vong.

Mâu thuẫn tiền bạc, nam thanh niên rút dao đâm chết con nợ ở Bắc Giang

Mâu thuẫn tiền bạc, nam thanh niên rút dao đâm chết con nợ ở Bắc Giang

VOV.VN - Sau khi đòi số tiền 1,2 triệu không được, Đoàn đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng, lưng khiến nạn nhân tử vong.

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng
Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Hữu Phúc thường xuyên qua Campuchia để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, đối tượng về lại Việt Nam để thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản.

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Hữu Phúc thường xuyên qua Campuchia để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, đối tượng về lại Việt Nam để thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản.