Đắk Lắk truy tìm người đăng tin sai sự thật một CSGT mắc Coivd-19 tử vong

VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh - Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm chủ trang facebook “Đắk Lắk 24h” để điều tra, xử lý về hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên facebook.

Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh cho biết, bước đầu công an đã xác định được chủ trang “Đắk Lắk 24h” là một người đàn ông tên N.V.D, khoảng 35 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công an thị xã Buôn Hồ đang phối hợp với lực lượng chức năng để triệu tập người này làm việc nhằm làm rõ động cơ của việc đăng tải thông tin không chính xác. Ngay khi có kết quả, công an sẽ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, vào giờ sáng nay (15/9), trang facebook có tên “Đắk Lắk 24h” đã đăng tải nội dung: “1 cảnh sát giao thông thuộc tuyến đầu trực chốt mất vì Covid là anh N.H.D (SN 1991, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) là cảnh sát giao thông (CSGT)”. Ngay khi thông tin đăng tải, đã có nhiều người vào bình luận, chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Liên quan đến nội dung này, bác sỹ Y Nhân M’lô, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ xác nhận, đến thời điểm này, ở thị xã Buôn Hồ chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào là CSGT tử vong do mắc Covid-19 như thông tin đăng tải. Thông tin đăng tải trên trang facebook có tên “Đắk Lắk 24h” là bịa đặt, không chính xác. 

Bác sỹ Y Nhân Mlô cho biết, hiện dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, mọi người cần nắm bắt thông tin trên các nguồn chính thống như: VOV, VTV, TTX, hay Đài PTTH Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Đắk Lắk…., không tiếp nhận những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng từ các trang mạng xã hội như: Zalo, facebook. Twinter, kênh youtube…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăng thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự một F0, nhiều chủ tài khoản MXH bị xử phạt
Đăng thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự một F0, nhiều chủ tài khoản MXH bị xử phạt

VOV.VN - Nhiều chủ tài khoản Facebook, Zalo ở Hà Tĩnh đã bị xử phạt liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự 1 F0.

Đăng thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự một F0, nhiều chủ tài khoản MXH bị xử phạt

Đăng thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự một F0, nhiều chủ tài khoản MXH bị xử phạt

VOV.VN - Nhiều chủ tài khoản Facebook, Zalo ở Hà Tĩnh đã bị xử phạt liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự 1 F0.

Thêm một chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật bị phạt ở Cần Thơ
Thêm một chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật bị phạt ở Cần Thơ

VOV.VN - Nội dung đăng tải và bình luận của N.T.N.Q đã thu hút nhiều người xem và like, làm ảnh hưởng đến uy tính của chính quyền các cấp, tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch.

Thêm một chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật bị phạt ở Cần Thơ

Thêm một chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật bị phạt ở Cần Thơ

VOV.VN - Nội dung đăng tải và bình luận của N.T.N.Q đã thu hút nhiều người xem và like, làm ảnh hưởng đến uy tính của chính quyền các cấp, tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch.

Xử phạt chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật "Cần Thơ thất thủ"
Xử phạt chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật "Cần Thơ thất thủ"

VOV.VN -Công an thành phố Cần thơ vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với N.T.P vì 2 lần đăng tin không đúng sự về phòng chống dịch COVID-19.

Xử phạt chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật "Cần Thơ thất thủ"

Xử phạt chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật "Cần Thơ thất thủ"

VOV.VN -Công an thành phố Cần thơ vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với N.T.P vì 2 lần đăng tin không đúng sự về phòng chống dịch COVID-19.