Chủ đầu tư xin lỗi người dân vì nhiều năm chưa làm xong 1 đoạn đường

VOV.VN - Đoạn đường chỉ 8 km nhưng thi công kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, kinh doanh của người dân và mất an toàn giao thông. Cử tri tỉnh Quảng Bình rất bức xúc, gửi kiến nghị đến Kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, đề nghị xử lý dứt điểm

 

Công trình xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cống nước thải trên tuyến Lê Lợi - Lý Thái Tổ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Ban Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư. Đoạn đường chỉ dài 8km nhưng 2 năm qua, tiến độ thi công ì ạch, dang dở khiến người dân sống 2 bên đường rất bức xúc.

Ông Võ Khắc Sao, ở phường Đồng Sơn cho biết, ngày nắng bụi bay mù mịt, mưa thì lầy lội, nước ứ đọng cùng với việc đào bới, đóng cọc khiến tuyến đường trở nên nham nhở, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông: “Một đoạn đường chỗ tôi ở từ 30- 40 mét thôi mà làm đến 3 tháng, rất là lâu, cho nên dẫn đến sự bức xúc trong nhân dân.”

Công trình thi công chậm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị thành phố Đồng Hới, việc đi lại của người dân khó khăn. Lãnh đạo tỉnh cũng đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; người dân kêu ca nhưng đến này vẫn còn dang dở.

Bà Trần Hoàng Kim Dung, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nêu vấn đề: “Tuyến đường Lê Lợi- Lý Thái Tổ, thành phố Đồng Hới triển khai thi công đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Việc thi công dang dở kéo dài gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống, việc đi lại của người dân. Được biết tuyến đường này đang triển khai thi công 2 dự án đó là Triển khai xây dựng tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Dự án xây dựng cống thoát nước mưa, nước thải do Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư.”

Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới cho biết, nhiều nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ. Trong đó có sự chồng lấn phạm vi thi công giữa dự án thoát nước của đơn vị và dự án thi công đường của Sở Giao thông -Vận tải tỉnh Quảng Bình. Gói thầu tư vấn giám sát của dự án "Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới" đến tháng 6/2020 mới ký được hợp đồng. Những nguyên nhân này khiến các gói thầu xây lắp khởi công chậm trễ so với kế hoạch. Ông Lê Thanh Tịnh gửi lời xin lỗi người dân và hứa, sau khi gói thầu thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cống cấp 3 làm xong, đơn vị bàn giao tuyến đường cho Sở Giao thông – Vận tải tiếp tục thi công, hoàn thiện.

  “Khi thi công thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với nhà cửa của người dân xung quanh, gây lún nứt, sụt đổ. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến các hộ dân dọc 2 bên tuyến đường Lê Lợi- Lý Thái Tổ và người dân thường xuyên đi lại trên tuyến đường này vì những phiền toái, bất cập do việc thi công 2 gói thầu này gây nên.”- ông Tịnh nói.

Về tình trạng này, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh. Tỉnh cũng tổ chức nhiều cuộc họp và đi kiểm tra hiện trường, 9 lần UBND tỉnh có các văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới khẩn trương hoàn thành dự án. Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới vẫn chưa thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Ông Phạm Văn Năm, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết:  “Do Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới bàn giao không kịp mặt bằng theo kế hoạch đề ra. Qua 5 đợt bàn giao thì đến 6/6 vừa qua, mới bàn giao hết phần dự án này. Sở Giao thông- Vận tải đã tiếp nhận, triển khai thi công và dự kiến đến 30/9 năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống mặt đường Lê Lợi nối Lý Thái Tổ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn, đường ở thành phố Hạ Long biến thành sông do dự án thi công kéo dài
Mưa lớn, đường ở thành phố Hạ Long biến thành sông do dự án thi công kéo dài

VOV.VN - Dù chưa đầy 1km, nhưng 2 năm nay, dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Ba Lan (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chưa thể hoàn thành làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân nhất là mỗi khi mưa lớn. 

Mưa lớn, đường ở thành phố Hạ Long biến thành sông do dự án thi công kéo dài

Mưa lớn, đường ở thành phố Hạ Long biến thành sông do dự án thi công kéo dài

VOV.VN - Dù chưa đầy 1km, nhưng 2 năm nay, dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Ba Lan (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chưa thể hoàn thành làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân nhất là mỗi khi mưa lớn. 

Cận cảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ nhiều năm
Cận cảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ nhiều năm

VOV.VN - Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng đến nay vẫn thi công ì ạch, chậm tiến độ nhiều năm do người dân không đồng thuận, khiếu kiện việc thu hồi đất.

Cận cảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ nhiều năm

Cận cảnh dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ nhiều năm

VOV.VN - Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng đến nay vẫn thi công ì ạch, chậm tiến độ nhiều năm do người dân không đồng thuận, khiếu kiện việc thu hồi đất.