Đang mang thai 8 tháng bị giết dã man tại nhà

VOV.VN -Tại hiện trường, người vợ đã chết, còn người chồng bị thương nặng đang thoi thóp nguy kịch. 

Sáng 27/8, người dân ở địa phương hốt hoảng khi phát hiện trong căn nhà số 174, đường Triệu Nương (thị trấn Mỹ Xuyên,  huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) có hai vợ chồng, trong đó người vợ bị sát hại một cách dã man. Đau lòng hơn, người vợ đang mang thai tháng thứ 8.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều vết thương, người vợ đã chết, còn người chồng bị thương nặng đang thoi thóp nguy kịch. 

Ngay lập tức, bà con đã đưa người chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, sau đó chuyển lên Cần Thơ để tiếp tục cứu chữa.

Theo người dân cho biết, hai nạn nhân còn rất trẻ, người vợ tên là Nguyễn Thị Mỹ Hoa và chồng là Trần Văn Hiếu Em (quê ở huyện Long Phú) mới đến đây mua căn nhà trên để sinh sống.

Thường ngày người dân không phát hiện hại vợ chồng có mâu thuẫn hay cự cãi gì.

Chứng kiến tại hiện trường, nhiều người nhận định có thể cặp vợ chồng trẻ này bị cướp vào đêm khuya. Anh Hiếu Em có dấu vết cho thấy bị vật cứng đập vào đầu. Đau lòng hơn, chị Hoa đang mang thai ở tháng thứ 8.

Hiện nguyên nhân vụ án gây xôn xao trong dư luận ở Sóc Trăng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Yêu nữ” giết chết thai phụ bằng 95 nhát đâm được giảm án
“Yêu nữ” giết chết thai phụ bằng 95 nhát đâm được giảm án

Hung thủ sau khi ra tay sát hại nạn nhân đang mang bầu 8 tháng bằng 95 nhát đâm, đã kéo xác nạn nhân xuống mương nước, tháo 2 chiếc nhẫn và đôi bông tai để tạo hiện trường giả là vụ giết người cướp tài sản.

“Yêu nữ” giết chết thai phụ bằng 95 nhát đâm được giảm án

“Yêu nữ” giết chết thai phụ bằng 95 nhát đâm được giảm án

Hung thủ sau khi ra tay sát hại nạn nhân đang mang bầu 8 tháng bằng 95 nhát đâm, đã kéo xác nạn nhân xuống mương nước, tháo 2 chiếc nhẫn và đôi bông tai để tạo hiện trường giả là vụ giết người cướp tài sản.

Hung thủ giết dã man thai phụ ở Thanh Hóa là học sinh
Hung thủ giết dã man thai phụ ở Thanh Hóa là học sinh

Trần Quang Đức (học sinh lớp 11) đã lẻn vào trộm tài sản, bị phát hiện, hắn liền vung tay chém thai phụ 27 nhát, khiến nạn nhân tử vong.

Hung thủ giết dã man thai phụ ở Thanh Hóa là học sinh

Hung thủ giết dã man thai phụ ở Thanh Hóa là học sinh

Trần Quang Đức (học sinh lớp 11) đã lẻn vào trộm tài sản, bị phát hiện, hắn liền vung tay chém thai phụ 27 nhát, khiến nạn nhân tử vong.

Giết thai phụ, học sinh lớp 11 nhận 17 năm tù
Giết thai phụ, học sinh lớp 11 nhận 17 năm tù

(VOV) -Đức bí mật trèo vào nhà từ phía sau, Đức cầm dao phay chém liên tiếp vào người cho đến khi thai phụ gục ngã.

Giết thai phụ, học sinh lớp 11 nhận 17 năm tù

Giết thai phụ, học sinh lớp 11 nhận 17 năm tù

(VOV) -Đức bí mật trèo vào nhà từ phía sau, Đức cầm dao phay chém liên tiếp vào người cho đến khi thai phụ gục ngã.

Chân dung kẻ giết thai phụ dã man ở Thanh Hóa
Chân dung kẻ giết thai phụ dã man ở Thanh Hóa

Càng biết thêm về hắn, người ta càng thấy ớn lạnh và ghê tởm.

Chân dung kẻ giết thai phụ dã man ở Thanh Hóa

Chân dung kẻ giết thai phụ dã man ở Thanh Hóa

Càng biết thêm về hắn, người ta càng thấy ớn lạnh và ghê tởm.