Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài

VOV.VN - Chiều 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã lên chuyên cơ trở về Trung Quốc, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày.

Chiều 13/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 12 đến 13/12/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Cùng tiễn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm cấp Nhà nước hai bên đã có các hoạt động quan trọng như: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì trọng thể lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đã giao lưu nhân sỹ hữu nghị, thế hệ trẻ Việt Nam – Trung Quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 36 văn bản thỏa thuận hợp tác được các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương ký kết.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai đảng, hai nước; góp phần quan trọng vào phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; nâng tầm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới, thúc đẩy hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ủng hộ Nhân đại Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác với Quốc hội Việt Nam và hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm Trung Quốc trong năm 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ủng hộ Nhân đại Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác với Quốc hội Việt Nam và hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm Trung Quốc trong năm 2024

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung của nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. 

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung của nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. 

Toàn cảnh lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân
Toàn cảnh lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

VOV.VN - Chiều 12/12, trong tiếng đại bác rền vang, Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc cất lên bắt đầu lễ đón cấp nhà nước với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Đây là nghi thức đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất của Việt Nam.

Toàn cảnh lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

Toàn cảnh lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân

VOV.VN - Chiều 12/12, trong tiếng đại bác rền vang, Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc cất lên bắt đầu lễ đón cấp nhà nước với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Đây là nghi thức đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất của Việt Nam.