Đánh nhau với em trai, đâm chết người can ngăn

VOV.VN - Sau khi uống rượu tại nhà bố đẻ, Cương xô xát đánh nhau với em ruột do mâu thuẫn cá nhân. Anh N.N.C và một số người vào can ngăn thì bị Cương dùng kéo đâm khiến anh N.N.C dẫn đến tử vong.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa bắt được Lương Xuân Cương (SN 1992, trú tại thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Theo cơ quan công an, tối 16/1, sau khi uống rượu tại nhà bố đẻ ở thôn Gạo Đình, Cương xô xát đánh nhau với em ruột là Lương Tiến Dương do mâu thuẫn cá nhân. Thấy Cương và Dương đánh nhau, anh N.N.C và một số người vào can ngăn thì bị Cương dùng kéo đâm khiến anh N.N.C thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Cương bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ ngày 18-21/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lương Xuân Cương.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định Cương đang lẩn trốn tại khu vực phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) nên triển khai bắt giữ hung thủ. Tại cơ quan công an, Lương Xuân Cương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng giết chồng người tình sau 83 giờ gây án
Bắt đối tượng giết chồng người tình sau 83 giờ gây án

VOV.VN - Sáng nay (23/1), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phàn Sần Tông, 33 tuổi, trú tại bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ để điều tra về hành vi giết người sau 83 giờ gây án.

Bắt đối tượng giết chồng người tình sau 83 giờ gây án

Bắt đối tượng giết chồng người tình sau 83 giờ gây án

VOV.VN - Sáng nay (23/1), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phàn Sần Tông, 33 tuổi, trú tại bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ để điều tra về hành vi giết người sau 83 giờ gây án.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu: Chỉ khởi tố về tội Giết người là chưa đủ
Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu: Chỉ khởi tố về tội Giết người là chưa đủ

VOV.VN - Theo các luật sư, cơ quan điều tra cần khởi tố đối tượng này về nhiều tội danh trong đó có tội Giết người, tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ người khác.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu: Chỉ khởi tố về tội Giết người là chưa đủ

Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu: Chỉ khởi tố về tội Giết người là chưa đủ

VOV.VN - Theo các luật sư, cơ quan điều tra cần khởi tố đối tượng này về nhiều tội danh trong đó có tội Giết người, tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ người khác.

Khởi tố, bắt giam nghi phạm găm nhiều đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Hà Nội tội Giết người
Khởi tố, bắt giam nghi phạm găm nhiều đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Hà Nội tội Giết người

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa có quyết định khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Khởi tố, bắt giam nghi phạm găm nhiều đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Hà Nội tội Giết người

Khởi tố, bắt giam nghi phạm găm nhiều đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Hà Nội tội Giết người

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa có quyết định khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.