Đề nghị án tử hình cho kẻ giết hai nhân viên Bưu điện Cầu Voi

Ngày 28/11, Toà án Nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ
thẩm vụ án giết hại hai nhân viên Bưu điện Cầu Voi.

Theo cáo trạng, vào lúc 20 giờ ngay 13/1/2008, bị cáo Hồ Duy Hải (sinh năm 1985, tạm trú ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) đến Bưu Điện Cầu Voi, thuộc khu vực ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa gặp Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Ánh Hồng (sinh năm 1985), đều là nhân viên bưu điện Cầu Voi để nói chuyện.

 

Sau đó Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hồng nên lấy tiền đưa cho Vân đi mua trái cây, mục đích để có thời gian quan hệ, nhưng Hồng không đồng ý, Hải tức giận đuổi đánh Hồng, bóp cổ và xô đẩy Hồng té xuống đất, sau đó Hải lấy thớt gỗ đập vào đầu Hồng nhiều nhát làm Hồng bất tỉnh, sau đó dùng dao cắt cổ Hồng.

 

Thấy Hồng chết, Hải sợ Vân phát hiện nên chờ Vân đi mua trái cây về, lấy ghế đập vào đầu Vân làm cô bất tỉnh và dùng dao cắt hai nhát vào cổ Vân. Thực hiện hành vi giết người xong, Hải lục soát tủ lấy đi khoảng 1.400.000 đồng tiền mặt, khoảng 40-50 sim card, 1 máy điện thoại di động hiệu Nokia 1.100 của đơn vị; Hải còn lấy đi toàn bộ nữ trang của Hồng và Vân đem bán được 3.500.000 đồng đem tiêu.

 

Sau phần tranh luận, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề nghị truy tố bị cáo Hải với mức cao nhất- tử hình, với hai tội danh “giết người và cướp tài sản”. Ngày thứ hai (1/12), Toà sẽ tiếp tục phần luận tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên