Đề xuất cho phạm nhân gọi video call để thăm người thân mỗi tháng một lần

VOV.VN - Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đang đề xuất bổ sung hình thức liên lạc có âm thanh, hình ảnh (video call) giữa phạm nhân và thân nhân thông qua hệ thống chuyên dùng do Bộ Công an quản lý.

Dự kiến, dự thảo của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng sẽ được trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành trong tháng 5/2026 và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế cho Thông tư số 14/2020 hiện hành.

Theo nội dung dự thảo, phạm nhân có thể được liên lạc với người thân bằng hình ảnh và âm thanh (video call) không quá một lần trong một tháng, thời lượng mỗi cuộc không quá 10 phút. Đáng chú ý, hình thức liên lạc này được đề xuất thực hiện miễn phí. 

Người thân của phạm nhân muốn thực hiện cuộc gọi phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống. Khi hình ảnh, âm thanh thu nhận trực tiếp trùng khớp với dữ liệu định danh đã được xác lập, cuộc trao đổi mới được phép diễn ra.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất chế độ thưởng cho các phạm nhân cải tạo tốt, bằng hình thức tăng thêm, số lần được video call cho người nhà thêm một lần mỗi tháng, tối đa 10 phút. Phạm nhân cũng sẽ được xem xét tạo điều kiện video call cho gia đình trong các trường hợp cấp bách khác.

Theo đề xuất, những phạm nhân đang trong quá trình bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác thì không được liên lạc bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh với người thân thích. Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị hạn chế việc thực hiện cuộc gọi có hình ảnh cho người nhà. Thời gian hạn chế không quá 3 tháng.

Dự thảo mới cũng linh hoạt quy định trong tình trạng khẩn cấp hoặc khi không thể bố trí gặp trực tiếp, giám thị có quyền quyết định cho phép gặp bằng hình thức trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chăm lo Tết trong trại giam Xuân Nguyên để phạm nhân có thêm động lực cải tạo
Chăm lo Tết trong trại giam Xuân Nguyên để phạm nhân có thêm động lực cải tạo

VOV.VN - Tết là thời điểm những người đang chấp hành án phạt tù nhớ gia đình hơn bao giờ hết. Với cán bộ quản giáo, đây lại là quãng thời gian bận rộn nhất trong năm, khi ngoài nhiệm vụ quản lý, họ còn chung tay chuẩn bị để phạm nhân được đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp và an toàn.

Chăm lo Tết trong trại giam Xuân Nguyên để phạm nhân có thêm động lực cải tạo

Chăm lo Tết trong trại giam Xuân Nguyên để phạm nhân có thêm động lực cải tạo

VOV.VN - Tết là thời điểm những người đang chấp hành án phạt tù nhớ gia đình hơn bao giờ hết. Với cán bộ quản giáo, đây lại là quãng thời gian bận rộn nhất trong năm, khi ngoài nhiệm vụ quản lý, họ còn chung tay chuẩn bị để phạm nhân được đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp và an toàn.

Đón tết trong trại giam, phạm nhân nôn nao nhớ gia đình
Đón tết trong trại giam, phạm nhân nôn nao nhớ gia đình

VOV.VN - Những ngày cuối năm, tại Trại giam Xuân Nguyên, TP Hải Phòng, nơi đang giam giữ 4.818 phạm nhân, trong đó có 830 phạm nhân nữ, ai nấy đều tất bật chuẩn bị đón Tết.

Đón tết trong trại giam, phạm nhân nôn nao nhớ gia đình

Đón tết trong trại giam, phạm nhân nôn nao nhớ gia đình

VOV.VN - Những ngày cuối năm, tại Trại giam Xuân Nguyên, TP Hải Phòng, nơi đang giam giữ 4.818 phạm nhân, trong đó có 830 phạm nhân nữ, ai nấy đều tất bật chuẩn bị đón Tết.

Lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng và đồng phạm lãnh án
Lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng và đồng phạm lãnh án

VOV.VN - Ngày 21/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Đức, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường (cùng 38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng và đồng phạm lãnh án

Lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng và đồng phạm lãnh án

VOV.VN - Ngày 21/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Đức, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường (cùng 38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.