Du lịch Ninh Bình sôi động dịp đầu xuân mới

VOV.VN - Hôm nay ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với các doanh nghiệp du lịch chào đón những vị khách đầu tiên đến "xông đất" trong năm mới.

Tại "Không gian văn hóa Khê Cốc" thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 ngành du lịch Ninh Bình đã chào đón đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình cùng các doanh nghiệp du lịch tại địa phương đã thăm hỏi, tặng hoa và quà cho các vị khách, trong đó có những du khách từ Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch...

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết hoạt động chào đón khách "xông đất" du lịch đầu năm thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của người Cố đô đến bạn bè, du khách gần xa; đồng thời đánh dấu sự khởi đầu cho những kỳ vọng đột phá mới của ngành du lịch Ninh Bình.

Không gian văn hóa Khê Cốc là một điểm đến mới tại Ninh Bình, vừa mở cửa đón khách dịp đầu năm nay. Điểm nhấn của đảo Khê Cốc là phục dựng, tái hiện cảnh sinh hoạt văn hóa của cư dân cổ Tràng An tại đây. Ngoài ra trong dịp Tết Nguyên đán, du khách đến Ninh Bình sẽ được trải nghiệm nhiều không gian văn hóa đặc sắc, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm Tết Việt được tổ chức tại phố cổ Hoa Lư và nhiều khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú...

Tại TP. Ninh Bình, khu phố cổ Hoa Lư mới được mở rộng với sự bổ sung các gian hàng mới và nhiều trải nghiệm cho du khách dịp Tết như mua sắm đặc sản, thưởng thức món ăn đường phố, cà phê ven hồ, check-in cầu phao giữa lòng hồ Kỳ Lân, thưởng thức các chương trình nghệ thuật… Từ ngày 19/1 đến 14/2, Phiên chợ Tết Xưa được tổ chức tại phố cổ Hoa Lư, cùng với nhiều hoạt động văn hóa như Liên hoan ca nhạc dân tộc, hoà tấu nhạc cụ dân tộc tại Tháp Bạc...

Phố cổ Hoa Lư được tôn tạo và phục dựng lại ở khu vực núi Kỳ Lân, mô phỏng và tái hiện lại nét văn hóa, lịch sử xa xưa. Từ khi hoàn thành giai đoạn 1, Phố cổ Hoa Lư luôn nhộn nhịp, đông vui, là một mô hình phố đêm hấp dẫn vào chiều tối và nhất là các dịp cuối tuần hay lễ Tết; góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tiếp nối những thành công năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình năm 2024 tiếp tục tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nhiệm vụ phát triển các hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế... Bên cạnh đó, ngành du lịch Ninh Bình sẽ tiếp tục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, phong cách ứng xử văn hóa, văn minh để du khách luôn muốn quay trở lại vùng đất Cố đô đầy bản sắc và mến khách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm không gian Tết xưa và phiên chợ truyền thống vùng đất Cố đô Hoa Lư
Trải nghiệm không gian Tết xưa và phiên chợ truyền thống vùng đất Cố đô Hoa Lư

VOV.VN - Từ nay đến ngày 15/2/2024 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn), du khách đến Ninh Bình có thể trải nghiệm Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng du lịch được tổ chức tại không gian Phố cổ Hoa Lư với 80 gian hàng trưng bày, bán các mặt hàng ẩm thực, đồ uống, cây hoa tết, đồ thủ công, trang trí và các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm và sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Bình.

Trải nghiệm không gian Tết xưa và phiên chợ truyền thống vùng đất Cố đô Hoa Lư

Trải nghiệm không gian Tết xưa và phiên chợ truyền thống vùng đất Cố đô Hoa Lư

VOV.VN - Từ nay đến ngày 15/2/2024 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn), du khách đến Ninh Bình có thể trải nghiệm Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng du lịch được tổ chức tại không gian Phố cổ Hoa Lư với 80 gian hàng trưng bày, bán các mặt hàng ẩm thực, đồ uống, cây hoa tết, đồ thủ công, trang trí và các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm và sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Bình.

Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài
Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành tại Anh tin rằng việc Việt Nam miễn thị thực cho du khách Anh lên tới 45 ngày mang đến cơ hội đáng kinh ngạc cho các đại lý du lịch, với hành trình linh hoạt hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài

Nhiều điểm đến Việt Nam "trong tầm ngắm" của lữ hành nước ngoài

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành tại Anh tin rằng việc Việt Nam miễn thị thực cho du khách Anh lên tới 45 ngày mang đến cơ hội đáng kinh ngạc cho các đại lý du lịch, với hành trình linh hoạt hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Hàng nghìn người đi du xuân, cầu an tại Khu di tích Bạch Đằng (Quảng Ninh)
Hàng nghìn người đi du xuân, cầu an tại Khu di tích Bạch Đằng (Quảng Ninh)

VOV.VN - Ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, thời tiết thuận lợi, hàng nghìn người dân và du khách đã về Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để đi lễ cầu an, tham quan, chụp ảnh năm mới.

Hàng nghìn người đi du xuân, cầu an tại Khu di tích Bạch Đằng (Quảng Ninh)

Hàng nghìn người đi du xuân, cầu an tại Khu di tích Bạch Đằng (Quảng Ninh)

VOV.VN - Ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, thời tiết thuận lợi, hàng nghìn người dân và du khách đã về Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để đi lễ cầu an, tham quan, chụp ảnh năm mới.

Quần thể danh thắng Tràng An sắp tròn 10 năm được UNESCO ghi danh
Quần thể danh thắng Tràng An sắp tròn 10 năm được UNESCO ghi danh

VOV.VN - Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mang tính kết nối và lan toả văn hoá từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2024.

Quần thể danh thắng Tràng An sắp tròn 10 năm được UNESCO ghi danh

Quần thể danh thắng Tràng An sắp tròn 10 năm được UNESCO ghi danh

VOV.VN - Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mang tính kết nối và lan toả văn hoá từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2024.