“Thi đua là động lực quan trọng xây dựng VOV hiện đại, vững mạnh toàn diện”

VOV.VN - Sáng nay (9/11), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2015-2020.

Tham dự Đại hội có ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về phía VOV có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng VOV cùng các Phó Tổng Giám đốc: Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, Phạm Mạnh Hùng, Vũ Hải Quang và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự.

Những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của VOV có bước chuyển tích cực về nhận thức trong công chức, viên chức và người lao động về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Với mục tiêu “lấy thính giả, khán giả, độc giả” làm trung tâm, VOV tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức thông tin, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chuyên nghiệp, hiện đại được công chúng yêu thích. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

5 năm qua (2015-2020), VOV đã đoạt 116 giải báo chí các loại, trong đó 22 giải báo chí quốc gia (4 giải A, 7 giải B); 30 giải Thông tin đối ngoại; 15 giải Búa liềm Vàng; 7 giải báo chí về phòng, chống tham nhũng và các giải báo chí của bộ, ban, ngành, địa phương; 2 nhạc sỹ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 5 nhạc sĩ, nhà thơ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học- Nghệ thuật; 5 nghệ sỹ được phong Nghệ sỹ Nhân dân; 5 nghệ sỹ được phong Nghệ sỹ ưu tú; 1 giáo viên được phong Nhà giáo ưu tú; 2 cán bộ của Đài được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Nhiều phóng viên, biên tập viên đạt nhiều Giải thưởng Vàng, Bạc, Đồng Liên hoan Phát thanh toàn quốc; Giải A, B, C Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng đi vào chiều sâu, có thể ứng dụng trong thực tế, góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ, các phong trào thi đua trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên người lao động không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng VOV thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại, vững mạnh toàn diện.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng nhấn mạnh, 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của VOV đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức. Điểm nổi bật là tính hệ thống, kết nối chặt chẽ từ khi phát động, triển khai nội dung đến vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Các phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp, là động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thử thách, khó khăn đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: nội dung, kỹ thuật, quản lý, khoa học, giáo dục, sản xuất, kinh doanh... Phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, là tấm gương sáng trong các khối, cụm, được VOV, các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành, đặc biệt được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Giai đoạn từ 2015-2020, VOV vinh dự có 2 đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 25 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 4 tập thể, 32 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương các loại; 16 tập thể, 38 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 5 chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2020), VOV vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất...

“Thiết thực thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua chính là làm tốt công việc hằng ngày”, “Thi đua khen thưởng là động lực và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động VOV đã làm tròn trách nhiệm đối với công việc được giao, đã làm việc bằng thái độ, nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, hiệu quả để không ngừng nâng cao năng lực, hoàn thiện kỹ năng và trở nên chuyên nghiệp hơn, phấn đấu trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện chuyên nghiệp, hiện đại được công chúng ghi nhận, đánh giá cao”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ.

Trong gian đoạn 2020-2025, VOV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước và các thành tích đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng VOV trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, các công chức viên chức và người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tiếp theo; Phấn đấu có nhiều cây bút có uy tín, các chương trình có thương hiệu; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; Phòng chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Không ngừng tự đổi mới mình

Tham luận tại Đại hội, nhà báo Trần Bá Duy, Ban Văn hóa – Xã hội (VOV2) chia sẻ, trong bối cảnh báo chí có nhiều thay đổi với sự bùng nổ của cuộc cách mạng số, buộc mỗi nhà báo phải thay đổi và thích ứng với các làm báo mới: Nhanh nhạy với các sự kiện; thuần thục các kỹ năng, sẵn sàng dấn thân, không ngại nhận nhiệm vụ khó. Bên cạnh đó, đòi hỏi mỗi phóng viên luôn nghĩ tới sự sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Sự sáng tạo sẽ giúp các sản phẩm phát thanh có sức sống và bắt nhịp với phát thanh hiện đại. Sự sáng tạo không chỉ mang đến sức hấp dẫn cho công chúng mà còn giúp cho chính mình không trở nên nhàm chán, luôn giữ ngọn lửa nghề…

“Thi đua không nằm ở khẩu hiệu, thi đua không nằm trên con số báo cáo hay trên tấm bằng khen mà nó bằng chính những sản phẩm báo chí hàng ngày. Thi đua-nhiều người nghĩ sẽ là thi đua giữa người này, người kia, điều đó không sai. Song, với tôi, thi đua đôi khi rất đơn giản là thi đua với chính bản thân mình. Mình của ngày hôm nay khác với ngày hôm qua một chút đã là một điều đáng quý”- Nhà báo Trần Bá Duy chia sẻ.

Tại Đại hội, 5 tập thể đã được nhận cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của VOV bao gồm: Ban Văn hóa-Xã hội (VOV2); Văn phòng VOV; Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV); Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Truyền thông (R&D); Cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV đã được trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân điển hình cũng đã được trao tặng những phần thưởng cao quý vì đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác giai đoạn 2015-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Tư pháp cần phân tích sâu sắc hơn nữa để tìm ra các giải pháp đưa công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là nguồn động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Tư pháp cần phân tích sâu sắc hơn nữa để tìm ra các giải pháp đưa công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là nguồn động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

VOV.VN - Chiều nay, 31/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V (giai đoạn 2021-2025).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

VOV.VN - Chiều nay, 31/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V (giai đoạn 2021-2025).

VOV tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Thương về miền Trung"
VOV tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Thương về miền Trung"

VOV.VN - Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình thiện nguyện "Thương về miền Trung" sẽ được dùng để cứu trợ cho người dân đang phải chịu nhiều khó khăn do mưa lũ.

VOV tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Thương về miền Trung"

VOV tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Thương về miền Trung"

VOV.VN - Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình thiện nguyện "Thương về miền Trung" sẽ được dùng để cứu trợ cho người dân đang phải chịu nhiều khó khăn do mưa lũ.