Ông Trump “không bận tậm” việc Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ

VOV.VN-Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump hôm 12/2 cho biết, ông “không bận tâm” đến quyết định chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ của Philippines

“Thành thật mà nói, tôi không bận tâm đến điều đó lắm. Chúng tôi đã giúp đỡ Philippines rất nhiều. Chúng tôi đã giúp họ đánh bại ISIS. Tuy nhiên, tôi thực sự không thấy có vấn đề gì khi họ hành động như vậy. Mọi thứ tốt thôi, chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bạn biết đấy, quan điểm của tôi khác với nhiều người”, Tổng thống Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Trước đó 1 ngày, giới chức Philippines xác nhận đã gửi thông báo hủy Thỏa thuận Các lực lượng Viếng thăm (VFA) giữa nước này và Mỹ tới Đại sứ quán Mỹ. Theo quy định, việc rút khỏi Thỏa thuận Lực lượng Viếng thăm (VFA) sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi thông báo chấm dứt thỏa thuận chính thức được gửi đi. Đại sứ quán Mỹ ở Philippines trước đó đã gọi quyết định của Manila là một hành động “nghiêm trọng”.

Thỏa thuận Lực lượng Viếng thăm (VFA) giữa Philippines và Mỹ được ký kết vào năm 1998. Theo thảo thuận này, các tàu chiến, máy bay và binh lính Mỹ được phép luân phiên đồn trú tại Philippines. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng cho phép quân đội Mỹ được miễn trừ truy tố bởi những cơ quan chức năng địa phương đối với một số hành vi vi phạm pháp luật Philippines./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Indonesia phản đối hành vi quân sự hóa trên Biển Đông
Australia và Indonesia phản đối hành vi quân sự hóa trên Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung của Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Australia bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước hành vi quân sự hóa trên Biển Đông.

Australia và Indonesia phản đối hành vi quân sự hóa trên Biển Đông

Australia và Indonesia phản đối hành vi quân sự hóa trên Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung của Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Australia bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước hành vi quân sự hóa trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Duterte chỉ đạo hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ
Tổng thống Philippines Duterte chỉ đạo hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Duterte đã chỉ đạo hủy bỏ Thỏa thuận các Lực lượng Viếng thăm (VFA) với Mỹ.

Tổng thống Philippines Duterte chỉ đạo hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

Tổng thống Philippines Duterte chỉ đạo hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Duterte đã chỉ đạo hủy bỏ Thỏa thuận các Lực lượng Viếng thăm (VFA) với Mỹ.

Hủy bỏ thỏa thuận quân sự, Philippines khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”
Hủy bỏ thỏa thuận quân sự, Philippines khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng quyết định của Philippines hủy bỏ Thỏa thuận các Lực lượng Viếng thăm là động thái sai lầm.

Hủy bỏ thỏa thuận quân sự, Philippines khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”

Hủy bỏ thỏa thuận quân sự, Philippines khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng quyết định của Philippines hủy bỏ Thỏa thuận các Lực lượng Viếng thăm là động thái sai lầm.