Điều tra văn bản giả mạo cho học sinh Quảng Nam nghỉ học thêm 1 tháng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đã giao cho các ngành chức năng xác minh, điều tra, làm rõ công văn giả mạo về việc cho học sinh, học viên, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống Covid-19.

Sáng nay (21/2), trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện công văn số 234 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký ban hành ngày 21/2/2021 với nội dung: UBND tỉnh cho phép trẻ mầm non trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 21/2 đến hết ngày 21/3/2021 để phòng chống dịch Covid-19.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, văn bản lan truyền trên mạng xã hội cho phép học sinh tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học thêm 1 tháng để phòng chống dịch Covid-19 là giả mạo, sai sự thật. UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Cơ quan Công an và Sở Thông tin và Truyền thông xác minh, điều tra xử lý cá nhân, tổ chức phát hành văn bản giả mạo này.

 “Văn bản giả số 234 tôi không ký. Tôi ký văn bản số 834 ngày 16/2, văn bản số 234 ngày 21/2 là văn bản giả rồi. Đã giao cho Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Sở thông tin truyền thông của tỉnh xử lý” - ông Tân khẳng định.

Trước đó, ngày 16/2, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 834 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian nghỉ học từ ngày 16/2 đến hết ngày 21/2/2021.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, sau khi xuất hiện thông tin sai sự thật, Sở đã có văn bản gửi các trường học, cơ sở giáo dục và địa phương; đồng thời yêu cầu các trường học thực hiện khử khuẩn, vệ sinh trường lớp để học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại vào ngày mai (22/2)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin nghỉ học ở Khánh Hòa là giả mạo
Thông tin nghỉ học ở Khánh Hòa là giả mạo

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa khẳng định văn bản này là giả mạo, được sửa chữa từ văn bản của năm 2020. Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc.

Thông tin nghỉ học ở Khánh Hòa là giả mạo

Thông tin nghỉ học ở Khánh Hòa là giả mạo

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa khẳng định văn bản này là giả mạo, được sửa chữa từ văn bản của năm 2020. Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc.