Covid-19 để lại tới 203 di chứng, phổ biến nhất là biểu hiện về hô hấp

VOV.VN - Đây là thông tin được đề cập tại Hội nghị khoa học điều trị chứng hậu Covid-19 bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại lần đầu tiên được Hội Đông Y Việt Nam tổ chức.

Trong số 203 di chứng do Covid-19 để lại thì tình trạng mệt mỏi chiếm hơn 80%, tiếp đến là xơ phổi 61%, hơn 50% số trường hợp gặp vấn đề về trí nhớ, 51% bị đột quỵ, 45% mất ngủ, và 33% tổn thương thân cấp.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định, tuy tỷ lệ người mắc Covid-19 do biến thể Omicron giảm mức độ nghiêm trọng đối với sức khỏe nhưng số lượng người mắc cao, trong đó nhiều người gặp tình trạng sau khi khỏi Covid-19 sức khỏe chậm phục hồi, có nhiều biểu hiện khác thường làm cho người bệnh gặp khó khăn để trở lại cuộc sống bình thường.

"Covid-19 có 3 giai đoạn, giai đoạn đầu nhẹ và vừa, giai đoạn có thể chuyển biến nặng và giai đoạn hậu Covid. Các biện pháp y học cổ truyền cần được áp dụng ở giai đoạn bệnh mới khởi phát nhẹ và vừa và giai đoạn hậu Covid, điều trị bằng đông y rất hiệu quả. Những người bệnh bước sang giai đoạn nặng thì cần đến ngay các cơ sở y học hiện đại", PGS.TS Đậu Xuân Cảnh nói.

Thời gian qua, tại Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Hội Đông Y Việt Nam đã thí điểm điều trị bằng y học cổ truyền cho 900 bệnh nhân Covid-19 ngay từ giai đoạn đầu. Bệnh nhân nhỏ nhất 3 tuổi, lớn tuổi nhất 90 tuổi. Kết quả không có người bệnh nào bị trở nặng.

Từ thực tế điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện cho bệnh nhân hậu Covid, Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi kết hợp các bài thuốc đông y với y học hiện đại để điều trị cho bệnh nhân, chủ yếu là các chế phẩm của bệnh viện đã được BHYT chi trả. Hiện nay hằng ngày, chúng tôi tiếp nhận khoảng 100 trường hợp đến khám hậu Covid…".

Các biểu hiện chủ yếu của hậu Covid là tình trạng mất mùi vị kéo dài, ho, khó thở, đau ngực và bệnh phổi kẽ, tình trạng ban đỏ mề đay, trầm cảm, lo âu, hồi hộp, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp. Người bệnh thường tìm đến các phương pháp của y học cổ truyền và y học hiện đại cũng như phối hợp cả 2.

Tuy nhiên, các phương pháp hiện nay vẫn chưa được đánh giá kết quả đầy đủ trong sử dụng. Với việc tổ chức Hội thảo khoa học lần này, Hội Đông y Việt Nam sẽ thống nhất các giải pháp hướng dẫn điều trị chứng hậu Covid bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Covid-19 khó lường, cần nâng cao ý thức phòng hơn trị bệnh
Hậu Covid-19 khó lường, cần nâng cao ý thức phòng hơn trị bệnh

VOV.VN - Các vấn đề của hội chứng hậu Covid-19 vẫn còn nhức nhối và thách thức nền y tế chúng ta hiện nay. Vì vậy chúng ta cần nâng cao ý thức phòng bệnh hơn trị bệnh - khuyến cáo của BS Phạm Ánh Ngân -BV Đại học Y  dược TP HCM cơ sở 3.

Hậu Covid-19 khó lường, cần nâng cao ý thức phòng hơn trị bệnh

Hậu Covid-19 khó lường, cần nâng cao ý thức phòng hơn trị bệnh

VOV.VN - Các vấn đề của hội chứng hậu Covid-19 vẫn còn nhức nhối và thách thức nền y tế chúng ta hiện nay. Vì vậy chúng ta cần nâng cao ý thức phòng bệnh hơn trị bệnh - khuyến cáo của BS Phạm Ánh Ngân -BV Đại học Y  dược TP HCM cơ sở 3.

Làm gì để khám hậu Covid-19 không trở thành trào lưu không cần thiết?
Làm gì để khám hậu Covid-19 không trở thành trào lưu không cần thiết?

VOV.VN - Trong khi không quá nhiều người có biểu hiện hậu COVID-19, nhưng thời gian qua, rất đông trường hợp vẫn đổ xô đi khám do lo lắng thái quá. Vậy khi có những biểu hiện như thế nào thì cần đến bệnh viện? Làm thế nào để việc khám hậu COVID-19 không trở thành trào lưu rầm rộ, không cần thiết?

Làm gì để khám hậu Covid-19 không trở thành trào lưu không cần thiết?

Làm gì để khám hậu Covid-19 không trở thành trào lưu không cần thiết?

VOV.VN - Trong khi không quá nhiều người có biểu hiện hậu COVID-19, nhưng thời gian qua, rất đông trường hợp vẫn đổ xô đi khám do lo lắng thái quá. Vậy khi có những biểu hiện như thế nào thì cần đến bệnh viện? Làm thế nào để việc khám hậu COVID-19 không trở thành trào lưu rầm rộ, không cần thiết?

Khi nào cần đưa trẻ đi khám hậu COVID-19?
Khi nào cần đưa trẻ đi khám hậu COVID-19?

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, hiện có một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi mắc COVID-19 tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn hành vi, mất vị giác…

Khi nào cần đưa trẻ đi khám hậu COVID-19?

Khi nào cần đưa trẻ đi khám hậu COVID-19?

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, hiện có một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi mắc COVID-19 tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn hành vi, mất vị giác…