Đình chỉ công tác CSGT rút súng dọa dân

Thiếu tá Hòa có những lời nói, cử chỉ khiếm nhã và đã rút súng, bắn chỉ thiên mấy phát để thị uy.

Ngày 3/6, Đại tá Nông Văn Định - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa - Đội trưởng Đội CSGT huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), đồng thời yêu cầu người này giải trình kiểm điểm làm rõ hành vi xử sự không đúng chuẩn mực trong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Hòa được xác định là nhân vật chính trong clip “CSGT say rượu, chửi bậy, cầm súng dọa bắn dân” đăng tải trên mạng internet gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo ông Định, vào đêm 29/5, trong khi đi tuần tra trên Quốc lộ 4B thuộc địa phận huyện Lộc Bình, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa và một CSGT phát hiện một số thanh niên ngồi uống nước để xe giữa ngã ba đường đi cửa khẩu Chi Ma nên đã nhắc nhở, nhưng nhóm này không chịu ra về.

Trong quá trình làm việc, Thiếu tá Hòa có những lời nói, cử chỉ khiếm nhã và đã rút súng, bắn chỉ thiên mấy phát để thị uy.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã yêu cầu đồng chí Hòa viết bản tường trình về toàn bộ nội dung vụ việc. Chúng tôi đã cử lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc trên”, Đại tá Định nói và khẳng định sẽ xử lý nghiêm cán bộ có lời nói, hành động không đúng với dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên