Pháp sơ tán du khách tại Cung điện Versailles vì tin nhắn dọa đánh bom

VOV.VN - Tại Pháp, hôm 14/10 các du khách đã được lệnh sơ tán khỏi Cung điện Versailles và Bảo tàng Louvre sau khi xuất hiện tin nhắn nặc danh đe dọa đánh bom.

Đây là diễn biến mới nhất sau khi nước Pháp nâng mức báo động an ninh cao nhất sau vụ tấn công trường học tại thành phố Arras khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Cảnh sát Pháp ngày 14/10 đã báo động có bom tại Cung điện Versailles và tiến hành sơ tán người dân khẩn cấp. Trước đó, Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris cũng phải đóng cửa "vì lý do an ninh" sau khi nhận một tin nhắn đe dọa tương tự. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhưng không phát hiện thấy bom như tin nhắn đe dọa, nên bảo tàng sẽ mở cửa trở lại trong ngày 15/10.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin xác nhận: “Những gì xảy ra ở Cung điện Versailles, ở Bảo tàng Louvre hay với nhà ga xe lửa Gare de Lyon, chúng tôi đều cử các chuyên gia xử lý bom mìn tới sau khi tiến hành sơ tán, bởi an toàn vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, không có mối đe dọa thực sự nào cả và không có bom".

Nước Pháp đã nâng mức báo động an ninh cao nhất sau vụ tấn công trường học bi thảm ở thành phố Arras, khiến 1 giáo viên thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Tổng thống Pháp Macron đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh tại các trung tâm thành phố lớn và địa điểm du lịch trên khắp cả nước.

Phát biểu khi đến thăm trường Gambetta-Carnot sau vụ đâm dao, Tổng thống Pháp nêu rõ: “Chúng ta quyết tâm không nhượng bộ trước khủng bố, không để bất cứ điều gì có thể chia rẽ chúng ta. Tôi ở đây để bày tỏ sự ủng hộ, để khẳng định chúng ta đoàn kết và sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến chống khủng bố".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước
Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước

VOV.VN - Chính phủ Pháp đã ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố ngay sau vụ việc một phần tử hồi giáo cực đoan sáng qua (13/10) đã tấn công bằng dao vào một trường trung học thuộc thị trấn Arras ở phía Bắc khiến 1 thầy giáo thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước

Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước

VOV.VN - Chính phủ Pháp đã ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố ngay sau vụ việc một phần tử hồi giáo cực đoan sáng qua (13/10) đã tấn công bằng dao vào một trường trung học thuộc thị trấn Arras ở phía Bắc khiến 1 thầy giáo thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Tấn công bằng dao tại một trường học ở Pháp
Tấn công bằng dao tại một trường học ở Pháp

VOV.VN - Một vụ tấn công bằng dao đã diễn ra lúc 11h hôm nay, ngày 13/10 (theo giờ địa phương) tại một trường học tại Pháp khiến một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng.

Tấn công bằng dao tại một trường học ở Pháp

Tấn công bằng dao tại một trường học ở Pháp

VOV.VN - Một vụ tấn công bằng dao đã diễn ra lúc 11h hôm nay, ngày 13/10 (theo giờ địa phương) tại một trường học tại Pháp khiến một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng.

Tổng thống Pháp chỉ ra điều kiện để có nền hoà bình bền vững ở Trung Đông
Tổng thống Pháp chỉ ra điều kiện để có nền hoà bình bền vững ở Trung Đông

VOV.VN - “Để xây dựng nền hoà bình bền vững tại Trung Đông thì cần phải đảm bảo an ninh cho Israel và hình thành một nhà nước độc lập cho người Palestine”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh trong bài phát biểu đầu tiên liên quan đến xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas.

Tổng thống Pháp chỉ ra điều kiện để có nền hoà bình bền vững ở Trung Đông

Tổng thống Pháp chỉ ra điều kiện để có nền hoà bình bền vững ở Trung Đông

VOV.VN - “Để xây dựng nền hoà bình bền vững tại Trung Đông thì cần phải đảm bảo an ninh cho Israel và hình thành một nhà nước độc lập cho người Palestine”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh trong bài phát biểu đầu tiên liên quan đến xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas.