"Đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn biển số xe giả và súng"

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn súng và biển số giả trước khi ra tay.

Chiều 15/8, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình giải cứu cháu N. T. P (SN 2016 trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) bị bắt cóc trong vòng 8 giờ với số tiền chuộc lên đến 15 tỷ đồng.

Bên lề cuộc họp, anh N.X.C và chị Đ.T.H (trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) là bố mẹ cháu bé 7 tuổi bị bắt cóc ở quận Long Biên, vừa được Công an TP Hà Nội giải cứu thành công, xúc động bày tỏ: "Chính các anh công an là người sinh ra con tôi thêm một lần nữa."

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV.VN, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992 ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) sau khi bị bắt đã khai nhận là đối tượng không có công ăn việc làm, do nợ nần quẫn bách nên dẫn đến hành vi phạm tội.

"Chúng tôi xác định: Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé. Do đó, sau khi gia đình cháu bé trao tiền và đối tượng trao trả cháu bé thì chúng tôi mới hành động. Đúng như dự báo của chúng tôi, khi đối tượng giao cháu bé xong, nạn nhân giao tiền thì lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi. Sau đó, đối tượng đã bắn lại và làm một đồng chí bị thương". - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết. 

Liên quan đến khẩu súng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, qua khai thác biết, khẩu súng này do đối tượng mới mua trên mạng. Trong khẩu súng còn 6 viên đạn. Trong đó, đối tượng đã bắn bị thương một cán bộ chiến sĩ.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đối tượng Trung đã có sự chuẩn bị trước khi thực hiện hành vi bắt cóc. Theo đó, Trung chuẩn bị cả súng và các biển số xe giả nhằm tẩu thoát và chống trả. 

"Hành vi của đối tượng hết sức manh động, không thể dung tha và phải bắt sớm. Không thể đợi đến ngày mai." - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: Hình phạt nào cho nghi phạm?
Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: Hình phạt nào cho nghi phạm?

VOV.VN - "Với hành vi côn đồ, manh động như vậy, có lẽ đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân theo quy định tại khoản 4, điều 169 Bộ Luật hình sự năm 2015." - Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: Hình phạt nào cho nghi phạm?

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên: Hình phạt nào cho nghi phạm?

VOV.VN - "Với hành vi côn đồ, manh động như vậy, có lẽ đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân theo quy định tại khoản 4, điều 169 Bộ Luật hình sự năm 2015." - Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Vụ bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc: Mức án nào cho nghi phạm?
Vụ bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc: Mức án nào cho nghi phạm?

VOV.VN - Theo luật sư Cường, với số tiền có ý định chiếm đoạt 15 tỷ đồng, nghi phạm này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có mức cao nhất là tù chung thân theo quy định tại khoản 4, Điều 169 bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc: Mức án nào cho nghi phạm?

Vụ bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ tiền chuộc: Mức án nào cho nghi phạm?

VOV.VN - Theo luật sư Cường, với số tiền có ý định chiếm đoạt 15 tỷ đồng, nghi phạm này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có mức cao nhất là tù chung thân theo quy định tại khoản 4, Điều 169 bộ luật hình sự năm 2015.

Thiếu tá công an nhập viện vì bị bắn khi giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội
Thiếu tá công an nhập viện vì bị bắn khi giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội

VOV.VN - Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Công an quận Long Biên, TP Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, Vĩnh Phúc) bắn trúng đùi trong quá trình giải cứu bé 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội.

Thiếu tá công an nhập viện vì bị bắn khi giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội

Thiếu tá công an nhập viện vì bị bắn khi giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội

VOV.VN - Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Công an quận Long Biên, TP Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, Vĩnh Phúc) bắn trúng đùi trong quá trình giải cứu bé 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội.