Đối tượng có lệnh truy nã của Interpol sa lưới tại Việt Nam

VOV.VN - Kim Chang Su (SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc) là đối tượng bị Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã và vừa bị bắt tại Việt Nam.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Cần Thơ bắt giữ Kim Chang Su (SN 1984 quốc tịch Hàn Quốc), khi đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. 

Kim Chang Su là đối tượng bị Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã toàn cầu. Trước đó, trong vòng gần một năm, Kim cùng đồng bọn tổ chức rao bán nhiều mặt hàng "hot" trên các website tại Hàn Quốc với giá hấp dẫn.

Kim và đồng bọn thường rao các mặt hàng rẻ hơn giá thị trường khá nhiều, nhưng yêu cầu nạn nhân phải đặt cọc tiền trước. Đã có hàng trăm người đặt mua và chuyển tiền cho nhóm này, song đều không nhận được hàng.

Tổng số tiền Kim và đồng bọn lừa đảo của khách hàng lên đến hơn 200 triệu won (hơn 4 tỷ đồng). Sau khi bị phát hiện, Kim bị Tòa án quận Daejon (Hàn Quốc) kết án 10 năm tù giam. Trước khi bị đưa vào tù, đối tượng Kim Chang Su đã lợi dụng sơ hở để tẩu thoát và trốn sang Việt Nam.

Đối tượng không ở tại địa chỉ khai báo lúc nhập cảnh mà lẩn trốn tại nhiều khu vực tại TP.HCM và Cần Thơ, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Hiện, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) làm thủ tục bàn giao Kim cho cảnh sát Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với gần 59.300 bị hại
Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với gần 59.300 bị hại

VOV.VN - Từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn bán vật phẩm phong thủy các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với gần 59.300 bị hại ở 40 tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng.

Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với gần 59.300 bị hại

Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với gần 59.300 bị hại

VOV.VN - Từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn bán vật phẩm phong thủy các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với gần 59.300 bị hại ở 40 tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng.

Lừa đảo qua hình thức thuê máy ảnh rồi mang đi cầm cố
Lừa đảo qua hình thức thuê máy ảnh rồi mang đi cầm cố

Do làm ăn thua lỗ, T nảy sinh ý định thuê máy ảnh mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Đối tượng đã thực hiện 3 vụ, với tổng số tiền cầm cố khoảng 168 triệu đồng.

Lừa đảo qua hình thức thuê máy ảnh rồi mang đi cầm cố

Lừa đảo qua hình thức thuê máy ảnh rồi mang đi cầm cố

Do làm ăn thua lỗ, T nảy sinh ý định thuê máy ảnh mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Đối tượng đã thực hiện 3 vụ, với tổng số tiền cầm cố khoảng 168 triệu đồng.

Lừa đảo qua mạng xã hội: Liên tục xuất hiện những thủ đoạn mới
Lừa đảo qua mạng xã hội: Liên tục xuất hiện những thủ đoạn mới

VOV.VN - Hiện nay tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet đang diễn ra phức tạp. Đáng lo ngại, các đối tượng liên tục có những thủ đoạn mới, vô cùng tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến người dân mất cảnh giác và dễ dàng “mắc bẫy”.

Lừa đảo qua mạng xã hội: Liên tục xuất hiện những thủ đoạn mới

Lừa đảo qua mạng xã hội: Liên tục xuất hiện những thủ đoạn mới

VOV.VN - Hiện nay tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet đang diễn ra phức tạp. Đáng lo ngại, các đối tượng liên tục có những thủ đoạn mới, vô cùng tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến người dân mất cảnh giác và dễ dàng “mắc bẫy”.