Đối tượng giết người chỉ vì "cái nhìn" ra đầu thú

VOV.VN - Tuấn bất ngờ hỏi Thắng “nhìn gì giữ vậy” và nhận lại câu trả lời “tao nhìn mày không được hả?”. Thắng rút dao đâm Tuấn tử vong tại chỗ.

Sáng nay (25/12), Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Lý Xuân Thắng (24 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Dầu Tiếng) để điều tra hành vi Giết người. Thắng được cơ quan điều tra xác định là nghi phạm trong vụ một người đàn ông bị đâm chết trước quán ăn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 23/12. Lúc này, Lý Xuân Thắng được Lê Vũ Linh (25 tuổi, ngụ thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng) chở bằng xe máy tới một quán ăn tại khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng để ăn. Tại đây, cả hai gặp Trương Hoàng Thiên Tuấn (35 tuổi, quê Bạc Liêu). Lúc này, Tuấn bất ngờ hỏi Thắng “nhìn gì giữ vậy” và nhận lại câu trả lời “tao nhìn mày không được hả”.

Vừa dứt lời, Thắng rút con dao để sẵn trong người ra đâm Tuấn từ phía sau. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, Thắng được Linh chở về nhà cất xe, rồi cùng nhau thuê xe trốn xuống Cần Thơ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Dầu Tiếng nhanh chóng vào cuộc điều tra và vận động gia đình thuyết phục đối tượng về đầu thú. Tại cơ quan công an, Linh và Thắng khai nhận không quen biết nạn nhân. Hiện, Thắng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên