"Đột kích" bắt quả tang khai thác cát trái phép giữa lòng hồ thủy điện

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành “đột kích” mỏ cát lậu được khai thác hết sức quy mô tại bản Mới, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa.

Sáng ngày 27/6, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị đã “đột kích” mỏ cát lậu đang khai thác quy mô lớn nằm trong khu vực của lòng hồ thủy điện Rào Quán thuộc địa bàn bản Mới, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang người và phương tiện của Công ty TNHH Phát triển năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị đang khai thác cát trái phép.

Khu vực khai thác cát lậu nằm sâu trong rừng, muốn vào phải đi theo độc đạo và luôn có người của doanh nghiệp này cảnh giới. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Quảng Trị nhận định số cát ở đây có trữ lượng khoảng 15.000 m3, được bồi lấp sau trận mưa lũ vào cuối năm 2020.

Quá trình vây ráp, lực lượng chức năng đã khống chế được 3 xe tải biển kiểm soát 37C- 205.16, 37C-205.61, 37C-157.06 đang chở đầy cát trên thùng; 1 chiếc xe múc cỡ lớn hiệu PC 200 cùng 4 lái xe.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Cao Xuân Vinh, đại diện Công ty TNHH Phát triển năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị không cung cấp được giấy phép khai thác cát tại đây. 3 chiếc xe tải được ông Vinh thuê lại của Công ty CP Đại Hiển, tỉnh Nghệ An để chở cát từ mỏ ra bãi tập kết cách đó hơn 1,5 km. Tiếp tục kiểm tra, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện thêm 1.200 m3 cát tại bãi tập kết.

Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm của Công ty TNHH Năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị về việc có dấu hiệu “khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, có dấu hiệu “vi phạm về khai thác cát, sỏi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi” .

Trung tá Tạ Quang Dung cho biết thêm, qua thông tin trinh sát nắm tình hình báo về, Chỉ huy phòng đã chọn thời điểm thích hợp ập vào triển khai vây bắt bất ngờ làm đơn vị khai thác trở tay không kịp và đã bị bắt quả tang. Các đối tượng có cảnh giới nên khi lực lượng vào phải sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát màu trắng. Số cát này nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện, đơn vị thi công khai thác ở khu vực này lợi dụng để lấy cát làm vật liệu xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 2 vợ chồng vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu
Bắt giữ 2 vợ chồng vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu

VOV.VN - Bước đầu 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê đường cát cho người khác từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt giữ 2 vợ chồng vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu

Bắt giữ 2 vợ chồng vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu

VOV.VN - Bước đầu 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê đường cát cho người khác từ Campuchia về Việt Nam.

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia
An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

An Giang bắt “trùm” buôn lậu đường cát số lượng lớn từ Campuchia

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ trên 9.000 bao đường để xác minh

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào
An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu đã tổ chức sang chiết, thay đổi bao bì, nhãn mác thành nhãn hiệu Minh Minh Long có trụ sở tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu đã tổ chức sang chiết, thay đổi bao bì, nhãn mác thành nhãn hiệu Minh Minh Long có trụ sở tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.