Vinh danh 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

VOV.VN - 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc sẽ được vinh danh tại lễ tuyên dương vào ngày 26/12 tới tại Hà Nội. Đây là thông tin tại họp báo về sự kiện do Ủy ban Dân tộc tổ chức chiều 20/12 tại Hà Nội.

Lễ tuyên dương là hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu "Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế" (Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Năm nay là năm thứ 10, Uỷ ban Dân tộc chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số năm học 2022-2023.

Năm nay, tổng số học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được lựa chọn tuyên dương là 143 em thuộc 51 dân tộc. Các em là những học sinh dân tộc thiểu số đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc trúng tuyển, tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện, đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học; là những những thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoặc do các địa phương giới thiệu, đề xuất… 

Theo ông Lê Công Bình, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban Tổ chức lễ tuyên dương, năm nay số học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển vào đại học với số điểm 28 điểm trở lên nhiều hơn năm ngoái; thành phần dân tộc, địa phương có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn đưa vào tuyên dương cao nhất từ trước đến nay:

"Số lượng học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn tuyên dương cũng như thành phần dân tộc và địa phương có học sinh, sinh viên được tuyên dương năm sau cao hơn năm trước. Điều đó cũng là một minh chứng rất sinh động để chúng ta nói rằng là công tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt được những bước phát triển vượt bậc, có thể nói là toàn diện trên các lĩnh vực", ông Lê Công Bình cho hay.

Chương trình lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 26/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Sáng 14/12, Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà, động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu.

Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

Tổng Giám đốc VOV tặng quà cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Sáng 14/12, Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà, động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu.

Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng
Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

VOV.VN - Ngày 30/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”.

Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

VOV.VN - Ngày 30/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”.

Tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
Tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện “ Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023”, sáng 11/11 tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, hơn 1000 nghệ nhân của 21 đoàn đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên đã ra mắt, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mang đến trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho du khách gần xa khi tới phố núi Pleiku.

Tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện “ Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023”, sáng 11/11 tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, hơn 1000 nghệ nhân của 21 đoàn đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên đã ra mắt, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mang đến trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho du khách gần xa khi tới phố núi Pleiku.