Đưa người xuất nhập cảnh trái phép để thu lợi bất chính

VOV.VN - Quân đã đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam- Campuchia nhiều lần để thu lợi bất chính 4,4 triệu đồng.

Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Đình Quân (sinh năm 1985, trú tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đình Quân là người sống ở địa bàn biên giới Việt Nam - Campuchia. Trong năm 2020, một số người Việt Nam muốn nhập cảnh và xuất cảnh trái phép đã liên hệ với Quân để thuê dẫn đường. Lợi dụng đường mòn, lối mở, Quân đã nhiều lần đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, đối tượng đã 2 lần thực hiện hành vi đưa 2 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia và 2 lần đưa 2 người Việt Nam từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam để thu lợi bất chính 4,4 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra và thu thập lời khai của Nguyễn Đình Quân, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Gia Lai  đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Quân là Vi Văn Sơn (sinh năm 1991, trú tại thôn 8, xã Ia Đa, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum). Tuy nhiên đối tượng này đã bỏ đi khỏi nơi cư trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Tuyên án 24 năm tù nhóm đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
 Tuyên án 24 năm tù nhóm đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 24 năm tù cho các đối tượng tổ chức cho nhóm BN1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

 Tuyên án 24 năm tù nhóm đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

 Tuyên án 24 năm tù nhóm đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 24 năm tù cho các đối tượng tổ chức cho nhóm BN1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhập cảnh trái phép bằng đường biển, một nhóm đối tượng bị đưa đi cách ly
Nhập cảnh trái phép bằng đường biển, một nhóm đối tượng bị đưa đi cách ly

VOV.VN - Hôm nay (24/5), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Vũng Tàu (cập bến cầu Rạch Bà, P.11, TP Vũng Tàu).

Nhập cảnh trái phép bằng đường biển, một nhóm đối tượng bị đưa đi cách ly

Nhập cảnh trái phép bằng đường biển, một nhóm đối tượng bị đưa đi cách ly

VOV.VN - Hôm nay (24/5), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Vũng Tàu (cập bến cầu Rạch Bà, P.11, TP Vũng Tàu).

Một phụ nữ sinh con trong lúc nhập cảnh trái phép
Một phụ nữ sinh con trong lúc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phải hỗ trợ 1 trường hợp sinh con ngay gần đường biên giới trong lúc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Một phụ nữ sinh con trong lúc nhập cảnh trái phép

Một phụ nữ sinh con trong lúc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phải hỗ trợ 1 trường hợp sinh con ngay gần đường biên giới trong lúc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.