Dựng hiện trường giả bị cướp 150 triệu đồng để lừa dối vợ con

VOV.VN - Do cần 80 triệu đồng tiền tiêu xài cá nhân nên ông Lợi đã nghĩ đến chuyện dựng hiện trường giả bị cướp để lừa dối vợ con nhằm bán số vàng tiết kiệm của gia đình.

Hôm nay (6/4), Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Lợi, 52 tuổi, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan chức năng, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Trước đó, vào khoảng 13h30 phút ngày 7/03, Công an xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nhận được tin báo của ông Trần Văn Lợi về việc bị hai thanh niên lạ mặt dùng dao không chế cướp 1 dây chuyền và 1 lắc đeo tay, tổng  trọng lượng 50 chỉ vàng 18 k, giá trị lên đến khoảng 150 triệu đồng .

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đã xuống hiện trường điều tra, xác minh và sau đó xác định đây là thông tin giả.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Lợi thừa nhận là do cần số tiền tiêu xài cá nhân khoảng 80 triệu đồng, nên nghĩ đến chuyện dựng hiện trường giả bị cướp để lừa dối vợ con nhằm bán số vàng này. Theo đó, ông Lợi tự cất giấu số trang sức đang đeo trên người, rồi dùng băng keo dán kín miệng mình, rồi giả vờ nằm ngất xỉu trên mặt đất. Khoảng 10 phút sau, có người phát hiện báo cho gia đình biết đến giải cứu và mọi người đều tin rằng ông Lợi vừa bị cướp tấn công.

Với hành vi vi phạm này, ông  Lợi đã bị xử phạt hành chính theo điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, với số tiền 750 nghìn đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo tin bị cướp giả hòng chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng
Báo tin bị cướp giả hòng chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (31/3), Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã xử phạt hành chính ông Huỳnh Ngọc Thuận với số tiền 750.000 đồng về hành vi báo tin giả. 

Báo tin bị cướp giả hòng chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Báo tin bị cướp giả hòng chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (31/3), Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã xử phạt hành chính ông Huỳnh Ngọc Thuận với số tiền 750.000 đồng về hành vi báo tin giả. 

Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước "rừng tin giả" về COVID-19
Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước "rừng tin giả" về COVID-19

VOV.VN - Vì sao tin giả về dịch bệnh lại bùng phát nhiều? Cần làm gì để người sử dụng không bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin xấu độc?

Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước "rừng tin giả" về COVID-19

Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước "rừng tin giả" về COVID-19

VOV.VN - Vì sao tin giả về dịch bệnh lại bùng phát nhiều? Cần làm gì để người sử dụng không bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin xấu độc?

Hà Nội xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân COVID-19
Hà Nội xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Sở TT&TT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên với tổng số tiền 22,5 triệu đồng và yêu cầu buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Hà Nội xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân COVID-19

Hà Nội xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Sở TT&TT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên với tổng số tiền 22,5 triệu đồng và yêu cầu buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.