Dừng thăm nuôi phạm nhân để phòng chống virus corona tại Cà Mau

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn yêu cầu tạm dừng các hoạt động thăm nuôi, tiếp xúc phạm nhân để phòng chống virus corona.

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang ngày càng diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh; các cơ sở thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tạm dừng các hoạt động thăm nuôi, tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp giữa thân nhân, người ngoài với phạm nhân, trại viên, học viên, bệnh nhân kể từ ngày 6/2.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (áo trắng, giữa) kiểm tra công tác phòng chống virus corona trên địa bàn.

Ngành y tế Cà Mau hiện đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị phun thuốc, tiêu độc, khử trùng thường xuyên tại cơ sở quản lý; theo dõi sức khỏe của các phạm nhân, trại viên, bệnh nhân, học viên, nhằm phát hiện các triệu chứng bất thường để xử lý. Tỉnh cũng đã công bố số điện thoại nóng để người dân biết và phản ánh khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Tỉnh Cà Mau cũng đã công bố danh sách các bệnh viện có khả năng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh gồm: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tiếp nhận bệnh nhân điều trị nội trú; 11 bệnh viện, Trung tâm  y tế tuyến huyện và tương đương có khoa truyền nhiễm và 4 bệnh viện khác không có khoa truyền nhiễm nằm ở trung tâm TP Cà Mau.

Được biết, hiện trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau mới có 1 ca nghi nhiễm virus corona được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính. Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng chống dịch do virus corona gây ra. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã cho tất cả học sinh ở các khối nghỉ học đến hết ngày 9/2. Còn ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng đã có thông báo tạm dừng một số hoạt động tại các điểm du lịch để phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác tin đồn trẻ sơ sinh “tiên tri” ăn trứng luộc chống được corona
Bác tin đồn trẻ sơ sinh “tiên tri” ăn trứng luộc chống được corona

VOV.VN -Điện Biên khẳng định tin đồn trẻ sơ sinh vừa biết nói cảnh báo loài người không ăn trứng luộc thì sẽ bị diệt vong là bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Bác tin đồn trẻ sơ sinh “tiên tri” ăn trứng luộc chống được corona

Bác tin đồn trẻ sơ sinh “tiên tri” ăn trứng luộc chống được corona

VOV.VN -Điện Biên khẳng định tin đồn trẻ sơ sinh vừa biết nói cảnh báo loài người không ăn trứng luộc thì sẽ bị diệt vong là bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona
Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

VOV.VN - Việt Nam đã chữa khỏi 2 trường hợp dương tính với virus corona. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đang điều trị có sức khỏe ổn định.

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

VOV.VN - Việt Nam đã chữa khỏi 2 trường hợp dương tính với virus corona. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đang điều trị có sức khỏe ổn định.

4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở huyện Sốp Cộp đã được ra viện
4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở huyện Sốp Cộp đã được ra viện

VOV.VN -Với tình hình sức khỏe đã ổn định, 4 bệnh nhân trên đã được xuất viện vào ngày hôm qua (6/2)

4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở huyện Sốp Cộp đã được ra viện

4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở huyện Sốp Cộp đã được ra viện

VOV.VN -Với tình hình sức khỏe đã ổn định, 4 bệnh nhân trên đã được xuất viện vào ngày hôm qua (6/2)