Đường dây chế giấy tờ giả cho “siêu xe” bị triệt phá như thế nào?

VOV.VN -Đây là vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều địa bàn, tỉnh thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Trung Hòa, (41 tuổi), trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội là kẻ cầm đầu đường dây cùng 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến (38 tuổi, ngụ ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và Đỗ Khắc Sơn (44 tuổi, ngụ ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo một điều tra viên, Ngô Trung Hoà vốn là một giảng viên đại học chuyên ngành công nghệ thông tin của một trường Đại học kỹ thuật hàng đầu tại Thủ đô. Với kỹ năng công nghệ thông tin điêu luyện, thành thạo kỹ thuật photoshop, Hoà đã sử dụng máy tính, máy in màu, máy scan để sản xuất các loại giấy tờ giả rất tinh vi.

Đối tượng Ngô Trung Hòa (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Được biết, chuyên án này được các trinh sát theo dõi gần 1 năm nay. Cách đây 1 tháng, xác định ổ nhóm các đối tượng đang trực tiếp sản xuất các loại giấy tờ xe ô tô giả (đăng ký xe, đăng kiểm, tem lưu hành, tem nộp phí đường bộ,..), sau khi nắm chắc diễn biến, thủ đoạn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác lập chuyên án đấu tranh. 

Theo hồ sơ vụ án, vào 11h ngày 10/4, tổ công tác đội Điều tra hình sự-Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra hành chính Nguyễn Thị Phương (SN 1988, quê Hà Tĩnh) đang có biểu hiện nghi vấn tại 166 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm khi đang cầm 1 túi nilon màu đen bên trong có 2 tem đăng kiểm, 1 đăng ký xe, 1 giấy chứng nhận kiểm định, 2 biển kiểm soát (BKS) xe ô tô. Phương khai nhận các giấy tờ trên do chồng là Ngô Trung Hòa bảo Phương mang đến 166 Hoàng Quốc Việt giao cho khách mua.

Qua xác minh nhanh xác định số giấy tờ trên đều là giả. Ngô Trung Hòa được triệu tập đến Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận số giấy tờ bị thu giữ trên do Hòa sử dụng máy vi tính, máy scan, máy in màu tại nhà làm giả, còn BKS Hòa nhờ Đỗ Khắc Sơn làm giả. Đỗ Khắc Sơn nhờ đối tượng Phùng Văn Hòa (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán bộ BKS với giá 1 triệu đồng. Còn Hòa khai mua của một đối tượng trên khu vực phố Trần Nhật Duật hết 900.000 đồng sau đó chuyển lại cho Sơn.

Toàn bộ tài liệu giả này Hòa bán cho đối tượng Hồng (hiện chưa xác định nhân nhân thân) với giá 23 triệu đồng; Hồng đã đưa trước cho Hòa 8 triệu đồng. Do ngày 10/4, Hòa bận việc nên nhờ vợ giao cho Hồng tại 166 Hoàng Quốc Việt thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Bộ giấy tờ xe ô tô được đối tượng làm giả
 

Con đường hợp thức hóa xe gian bạc tỷ

Theo một điều tra viên, hiện nay trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũng như trên địa bàn thành phố có rất nhiều xe ô tô lưu hành với biển kiểm soát và giấy tờ giả. Mặc dù những chiếc xe này có nguồn gốc hợp pháp. Thường những chiếc này có nguồn gốc ngoại giao (mua thanh lý từ các Đại sứ quán, Việt kiều). Thủ đoạn của các đối tượng làm giả giấy tờ của những chiếc xe trên nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu, tiếp tay cho các đối tượng nhập lậu xe đã qua sử dụng hoặc xe quá date không thể kiểm định.

Cơ quan công an đã thu giữ 10 xe ô tô với tổng giá trị khoảng hơn 30 tỷ đồng

Khai thác mở rộng vụ án, Ngô Trung Hòa còn làm giả cho Đỗ Khắc Sơn khoảng 20 bộ giấy tờ xe ô tô các loại. Trong đó có 2 tem đăng kiểm của xe ô tô Nissan Patrol BKS 25A-004.69. Hai tem đăng kiểm này, Sơn giao cho Nguyễn Hữu Lộ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để Lộ sử dụng. Về nguồn gốc xe ô tô, Nguyễn Hữu Lộ mua của Sơn với số tiền 220 triệu đồng gồm đầy đủ giấy tờ xe. Khi hết hạn đăng kiểm, Lộ nhờ Sơn đăng kiểm xe với giá 1 triệu đồng. Sơn nhờ Hòa làm giả rồi đưa cho Lộ 2 tem (gồm 1 tem đăng kiểm, 1 tem thu phí đường bộ) cho xe ô tô trên. Ngoài ra, Sơn còn nhờ Hòa làm giả một giấy tờ xe ô tô hiệu Lexus GS 350 BKS 50Z-8227.

Cơ quan điều tra đã thu giữ từ Sơn 2 xe ô tô nhãn hiệu Land Cruiser và Toyota Corolla (hiện chưa rõ nguồn gốc).

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến nhờ Ngô Trung Hòa làm giả cho nhiều bộ giấy tờ xe ô tô để Tiến chuyển cho các đối tượng. Trong đó có 1 giấy chứng nhận đăng kiểm và 2 tem đăng kiểm của xe ô tô nhãn hiệu Mercedes S500 màu đen. Bộ giấy tờ này Tiến bán cho đối tượng Phan Hồng Anh (quận Đống Đa) với số tiền 4,5 triệu đồng. Trước đó, Tiến môi giới cho Hồng Anh mua vào tháng 1/2015 với giá 530 triệu đồng, xe ô tô mang biển số ngoại giao (không xác định được BKS cũ), khi mua xe đang lắp BKS 30F-9051. Khi hết hạn đăng kiểm, Hồng Anh nhờ Tiến làm đăng kiểm. Hiện cơ quan công an đã thu giữ chiếc xe này và 1 giấy chứng nhận đăng kiểm, 2 tem đăng kiểm giả.

Trong số 10 xe ô tô đang bị thu giữ có cả Lamborghini Murcielago đời 2008

Đáng chú ý, Tiến còn nhờ Hòa làm giả bộ giấy tờ xe ô tô nhãn hiệu Lamborghini Murcielago đời 2008 (trị giá sau thuế khoảng 15 tỷ đồng). Xe ô tô này có nguồn gốc từ một Đại sứ quán, mang biển số ngoại giao.  Khai thác mở rộng, Tiến khai nhận có môi giới cho một đối tượng mua xe ô tô nhãn hiệu Wolkswagen màu vàng có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia từ tháng 10/2014.

Để dễ dàng qua mắt lực lượng tuần tra kiểm soát khi lưu thông, ngoài việc làm giả giấy tờ của cơ quan chức năng một cách tinh vi, các đối tượng này đối phó bằng cách gắn biển xanh làm giả, hoặc để giấy tờ ra vào của cơ quan nhà nước trên kính xe, nhằm tạo vỏ bọc là người của các cơ quan đó.

Đây là vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều địa bàn, tỉnh thành. Các đối tượng dùng thủ đoạn sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả để mua bán, sử dụng các loại xe ô tô sang trọng có nguồn gốc bất hợp pháp như xe có nguồn gốc nhập lậu, xe có nguồn gốc từ các Đại sứ quán... để trốn thuế.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng, bóc gỡ đường dây liên quan đến nhập lậu xe từ Lào, Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, làm giả giấy tờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả giấy tờ cho thuê đất
Làm giả giấy tờ cho thuê đất

Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vừa khám phá ra một số đối tượng dựng cảnh làm giả mạo con dấu và giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo cho thuê đất tại khu đất trống trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài.

Làm giả giấy tờ cho thuê đất

Làm giả giấy tờ cho thuê đất

Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vừa khám phá ra một số đối tượng dựng cảnh làm giả mạo con dấu và giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo cho thuê đất tại khu đất trống trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài.

Làm giả giấy tờ dự án, bán nhà tiền tỷ
Làm giả giấy tờ dự án, bán nhà tiền tỷ

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) cho biết đã bắt quả tang các đối tượng sử dụng tài liệu giả, ký hợp đồng bán đất tại Dự án Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.  

Làm giả giấy tờ dự án, bán nhà tiền tỷ

Làm giả giấy tờ dự án, bán nhà tiền tỷ

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) cho biết đã bắt quả tang các đối tượng sử dụng tài liệu giả, ký hợp đồng bán đất tại Dự án Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.  

Phá đường dây làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước
Phá đường dây làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước

Nhiều giấy tờ liên quan đến bảng điểm, thẻ sinh viên, quyết định cử đi học, chứng minh thư; phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu… giả được thu giữ

Phá đường dây làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước

Phá đường dây làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước

Nhiều giấy tờ liên quan đến bảng điểm, thẻ sinh viên, quyết định cử đi học, chứng minh thư; phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu… giả được thu giữ

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo

VOV.VN -Cơ quan công an triệt phá được một đường dây tội phạm có tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo

VOV.VN -Cơ quan công an triệt phá được một đường dây tội phạm có tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo
Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo

Bị can Võ Văn Tư là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tư Trang (Công ty Tư Trang).

Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo

Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo

Bị can Võ Văn Tư là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tư Trang (Công ty Tư Trang).

Bắt khẩn cấp một đối tượng làm giả giấy tờ của ngành công an
Bắt khẩn cấp một đối tượng làm giả giấy tờ của ngành công an
Làm giả giấy tờ 21 xe máy Air blade
Làm giả giấy tờ 21 xe máy Air blade

VOV.VN -21 xe máy nói trên chủ yếu mang nhãn hiệu Air blade, có giá trị hàng trăm triệu đồng

Làm giả giấy tờ 21 xe máy Air blade

Làm giả giấy tờ 21 xe máy Air blade

VOV.VN -21 xe máy nói trên chủ yếu mang nhãn hiệu Air blade, có giá trị hàng trăm triệu đồng

Phá đường dây làm giả giấy tờ xe máy
Phá đường dây làm giả giấy tờ xe máy

Giấy tờ của những loại xe ga đắt tiền được làm giả vô cùng tinh vi được bán với giá 500.000 – 3 triệu đồng.

Phá đường dây làm giả giấy tờ xe máy

Phá đường dây làm giả giấy tờ xe máy

Giấy tờ của những loại xe ga đắt tiền được làm giả vô cùng tinh vi được bán với giá 500.000 – 3 triệu đồng.

Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn
Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

Tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.000 giấy tờ các loại.

Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

Bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

Tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.000 giấy tờ các loại.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ

VOV.VN - Cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng cùng khoảng gần 30 “cò” môi giới trong đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ

VOV.VN - Cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng cùng khoảng gần 30 “cò” môi giới trong đường dây làm giả giấy tờ đi Mỹ.