Sản lượng smartphone Huawei sụt giảm mạnh trong năm nay

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei đã khiến công ty này bị sụt giảm mạnh doanh số smartphone trong thời gian qua, vì vậy hãng đã cắt giảm mạnh sản lượng smartphone trong năm 2021 này.

Việc hoạt động kinh doanh smartphone của Huawei không tốt không phải là thông tin quá mới mẻ kể từ khi lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ được ban hành vào tháng 5/2019. Chính lệnh trừng phạt này không chỉ khiến Huawei mất đi cơ hội trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới mà còn có nguy cơ văng khỏi Top5.

Trong báo cáo mới nhất từ Nikkei Asia, Huawei đã thông báo với các nhà cung cấp rằng họ có kế hoạch đặt hàng đủ linh kiện cho 70 đến 80 triệu smartphone trong năm nay. Con số này giảm hơn 60% so với doanh số 189 triệu chiếc smartphone mà công ty đã xuất xưởng vào năm 2020. Thậm chí một số nhà cung cấp còn dự đoán Huawei sẽ cắt giảm con số đó hơn nữa và đặt hàng đủ linh kiện cho 50 triệu chiếc smartphone mà thôi.

Được biết, Huawei đã chứng kiến ​​sự sụt giảm liên tục trong doanh số bán smartphone kể từ khi họ mất khả năng thêm các dịch vụ của Google vào điện thoại của mình. Chính phủ Mỹ cũng giáng một đòn nặng nề vào thương hiệu này bằng cách cấm hãng nhập khẩu công nghệ do Mỹ sản xuất từ ​​các công ty không thuộc Mỹ.

Cuối cùng, Huawei đã phải loại bỏ thương hiệu phụ Honor vào tháng 11 năm ngoái. Công ty cũng mất vị trí trong danh sách 5 nhà sản xuất smartphone hàng đầu trên toàn cầu.

Trong khi đó, CEO Ren Zhengfei của Huawei lại muốn Mỹ có chính sách cởi mở liên quan đến các công ty Trung Quốc. Ông thúc giục chính quyền Biden xem xét lại lệnh cấm, nhưng có vẻ như điều này sẽ không diễn ra, ít nhất trong thời gian ngắn.

Hiện tại, Huawei đang chuẩn bị ra mắt điện thoại có thể gập lại Mate X2 vào tuần tới. Triển vọng của sản phẩm có vẻ không mấy hứa hẹn vì thiếu các dịch vụ của Google, nhưng nó có thể thành công ở Trung Quốc - vốn là thành trì của Huawei./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Huawei hy vọng vào chính sách cởi mở từ chính quyền mới của Mỹ
Chủ tịch Huawei hy vọng vào chính sách cởi mở từ chính quyền mới của Mỹ

VOV.VN - Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi đã kêu gọi thiết lập lại quan hệ giữa Mỹ và gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Chủ tịch Huawei hy vọng vào chính sách cởi mở từ chính quyền mới của Mỹ

Chủ tịch Huawei hy vọng vào chính sách cởi mở từ chính quyền mới của Mỹ

VOV.VN - Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi đã kêu gọi thiết lập lại quan hệ giữa Mỹ và gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden
Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden

VOV.VN - Kể từ khi bị đưa vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vào năm 2019 bởi ông Donald Trump, Huawei đã gặp rất nhiều khó khăn, và điều đó dường như vẫn sẽ tiếp tục dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.

Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden

Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden

VOV.VN - Kể từ khi bị đưa vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vào năm 2019 bởi ông Donald Trump, Huawei đã gặp rất nhiều khó khăn, và điều đó dường như vẫn sẽ tiếp tục dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái
Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

VOV.VN - Các báo cáo gần đây cho thấy Huawei đã nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu MateDrive và MateAuto vào ngày 28/1, cho thấy đây là “dụng cụ khoa học và công cụ vận chuyển”.

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

VOV.VN - Các báo cáo gần đây cho thấy Huawei đã nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu MateDrive và MateAuto vào ngày 28/1, cho thấy đây là “dụng cụ khoa học và công cụ vận chuyển”.