Đường dây đưa người trái phép sang Trung Quốc bị chặn đứng

Cơ quan an ninh điều tra bắt giữ 2 đối tượng đang chuẩn bị đưa 19 người sang Trung Quốc

Sáng 28/3, Đại tá Trần Việt Phúc – Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phá thành công chuyên án N315, chặn đứng một đường dây đưa người vượt biên trái phép khi bắt 2 đối tượng.

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân có một số đối tượng ở xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) thường tổ chức đưa người trốn sang Trung Quốc lao động trái phép, Công an tỉnh đã chỉ đạo lập án Chuyên án mang bí số N315.

 2 đối tượng tại cơ quan công an
Sau quá trình điều tra, vào lúc 23h ngày 27/3, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với Công an huyện Thạch Hà đã bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Văn Bình (SN 1983) và Phạm Trung Chiến (SN 1989) đều trú tại xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên), khi đang chuẩn bị đưa 19 người sang Trung Quốc, bắt đầu trên chuyến xe khách mang BKS 38B-00345; tang vật thu giữ gồm 40 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do thời gian dài làm việc tại Trung Quốc nên Phạm Văn Bình đã thuộc đường đi lối về.

Khi về Việt Nam, Bình đã rủ rê lôi kéo người dân địa phương vượt biên sang Trung Quốc làm ăn với mức lương hấp dẫn.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, 19 người đã đưa cho Bình 103 triệu đồng tiền công môi giới và đưa sang Trung Quốc.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận cũng với hình thức trên, trước đó 2 lần y đã đưa 16 người trốn sang Trung Quốc.

Để đưa trót lọt người lao động vượt biên trái phép, Nguyễn Văn Bình đã hình thành một đường dây gồm cả người Việt Nam và người Trung Quốc.

Cụ thể là sau khi gom đủ người theo yêu cầu, Bình đã tập hợp lại thuê xe ô tô đưa người lao động ra Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, sau đó liên hệ với người Trung Quốc lên biên giới đón và cả nhóm cắt rừng vượt biên. Sau khi đến địa điểm tập kết an toàn, Bình đã giao mỗi người 1.500 NDT cho đối tác phía Trung Quốc.

Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 31.000 lao động trái phép ở Việt Nam
Hơn 31.000 lao động trái phép ở Việt Nam

Phần đông số lao động này đến từ các nước châu Á, nhiều nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc

Hơn 31.000 lao động trái phép ở Việt Nam

Hơn 31.000 lao động trái phép ở Việt Nam

Phần đông số lao động này đến từ các nước châu Á, nhiều nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc

Đấu tranh phòng, chống vượt biên trái phép trên địa bàn Tây Nguyên
Đấu tranh phòng, chống vượt biên trái phép trên địa bàn Tây Nguyên

VOV.VN - Kẻ xấu thường lôi kéo người dân vượt biên bằng cách vẽ ra một cuộc sống giàu có, sung sướng.

Đấu tranh phòng, chống vượt biên trái phép trên địa bàn Tây Nguyên

Đấu tranh phòng, chống vượt biên trái phép trên địa bàn Tây Nguyên

VOV.VN - Kẻ xấu thường lôi kéo người dân vượt biên bằng cách vẽ ra một cuộc sống giàu có, sung sướng.

2 người Campuchia giấu ma túy trong “nội y” vượt biên vào VN
2 người Campuchia giấu ma túy trong “nội y” vượt biên vào VN

Với "chiêu" giấu ma túy vào áo ngực, hai phụ nữ Campuchia ung dung đi theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

2 người Campuchia giấu ma túy trong “nội y” vượt biên vào VN

2 người Campuchia giấu ma túy trong “nội y” vượt biên vào VN

Với "chiêu" giấu ma túy vào áo ngực, hai phụ nữ Campuchia ung dung đi theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào
Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Nhóm vượt biên này do hai đối tượng cầm đầu gồm: Vàng A Sáng (SN 1969) và Vàng A Tráng (SN 1985) đều dân tộc Mông, quê Thanh Hoá.

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Nhóm vượt biên này do hai đối tượng cầm đầu gồm: Vàng A Sáng (SN 1969) và Vàng A Tráng (SN 1985) đều dân tộc Mông, quê Thanh Hoá.