Giả danh cán bộ y tế, lừa đảo bán thuốc

Giả danh cán bộ y tế phòng chống bệnh tay, chân, miệng, 2 đối tượng tiếp cận nhiều gia đình có con nhỏ gạ bán thuốc thu tiền lệ phí.

Chiều 10/3, tin từ Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này đang tiến hành tạm giữ Nguyễn Khắc Quyết (25 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thơm (24 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Khắc Quyết cùng một số tang vật của vụ việc

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng, từ sau Tết nguyên đán, Quyết và Thơm đi xe máy BKS 29Y3 – 406.79 đến nhiều làng quê và giới thiệu là cán bộ Trung tâm y tế huyện Hải Lăng, được phân công về địa bàn để phòng chống bệnh tay, chân, miệng. Sau khi thuyết phục được các gia đình có con nhỏ, Quyết và Thơm đưa cho họ 5 gói thuốc diệt côn trùng rồi bảo treo vào 4 góc giường, gói còn lại nhúng màn phơi khô thì sẽ ngăn được ruồi, muỗi. Sau đó, chúng lại yêu cầu người dân nộp lệ phí với mức 80.000 đồng/tháng (tức 960.000 đồng/năm).

Để được mọi người tin tưởng, hai đối tượng này còn nói sắp tới có đoàn công tác của Bộ Y tế vào tiêm ngừa ung thư cổ tử cung và đề nghị chị em đặt tiền cọc để được thăm khám. Rất nhiều người đã nộp tiền, thậm chí có người còn lột cả nhẫn, dây chuyền, hoa tai bằng vàng đưa cho Quyết và Thơm. Tuy nhiên, hành vi của Quyết và Thơm đã bị phát giác, và bị Công an huyện Hải Lăng bắt giữ vào trưa ngày 6/3.

Số tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Tại cơ quan điều tra, Quyết và Thơm khai nhận đã thực hiện 7 vụ tương tự tại các xã: Hải Sơn, Hải Lâm, Hải Thượng. Công an huyện Hải Lăng cũng thu giữ số tang vật liên quan gồm: 7,6 triệu đồng tiền mặt, 1 sợi dây chuyền, 1 nhẫn đeo tay, 2 khuyên tai (đều bằng vàng), 25 gói dung dịch diệt côn trùng, thông hầm cầu cùng nhiều giấy giới thiệu, hóa đơn có đóng dấu đỏ của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường (địa chỉ tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó trưởng Công an huyện Hải Lăng cho biết: “Hiện chúng tôi mới chỉ mới tập trung làm rõ các vụ trên địa bàn huyện nhưng cũng không loại trừ khả năng 2 nghi phạm này đã thực hiện các “phi vụ” tương tự ở các địa phương khác. Vì vậy, chúng tôi đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, và phát công văn cho lực lượng chức năng các huyện khác thông báo, đề nghị phối hợp điều tra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng ép bé gái vào quán nước quan hệ
Bắt đối tượng ép bé gái vào quán nước quan hệ

Do hết giờ xe buýt hoạt động, bé gái 14 tuổi đã bị ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn khi cùng bạn trai vào quán nước ven đường để ngủ qua đêm

Bắt đối tượng ép bé gái vào quán nước quan hệ

Bắt đối tượng ép bé gái vào quán nước quan hệ

Do hết giờ xe buýt hoạt động, bé gái 14 tuổi đã bị ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn khi cùng bạn trai vào quán nước ven đường để ngủ qua đêm

Bắt 2 đối tượng chuyện cướp tài sản của người đi chợ
Bắt 2 đối tượng chuyện cướp tài sản của người đi chợ

VOV.VN - Các đối tượng thường bịt mặt, đi xe máy không BKS, khi phát hiện những phụ nữ đi chợ mua hàng về thì ép xe, cướp tài sản.

Bắt 2 đối tượng chuyện cướp tài sản của người đi chợ

Bắt 2 đối tượng chuyện cướp tài sản của người đi chợ

VOV.VN - Các đối tượng thường bịt mặt, đi xe máy không BKS, khi phát hiện những phụ nữ đi chợ mua hàng về thì ép xe, cướp tài sản.

Khởi tố đối tượng dùng súng đe doạ, đánh người
Khởi tố đối tượng dùng súng đe doạ, đánh người

VOV.VN -Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ  An) đã tiến hành khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” và triển khai truy bắt đối tượng Hồ Văn Sơn.

Khởi tố đối tượng dùng súng đe doạ, đánh người

Khởi tố đối tượng dùng súng đe doạ, đánh người

VOV.VN -Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ  An) đã tiến hành khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” và triển khai truy bắt đối tượng Hồ Văn Sơn.

Vụ chém CSGT, cướp xe: Lá thư “hoàn lương” giả dối
Vụ chém CSGT, cướp xe: Lá thư “hoàn lương” giả dối

Nhận được thư của đứa con trai “hư hỏng” hứa sẽ làm lại cuộc đời, người mẹ với tấm thân tàn lóe lên một tia hy vọng

Vụ chém CSGT, cướp xe: Lá thư “hoàn lương” giả dối

Vụ chém CSGT, cướp xe: Lá thư “hoàn lương” giả dối

Nhận được thư của đứa con trai “hư hỏng” hứa sẽ làm lại cuộc đời, người mẹ với tấm thân tàn lóe lên một tia hy vọng

Giết người, trốn lệnh truy nã sau 20 năm vẫn không thoát tội
Giết người, trốn lệnh truy nã sau 20 năm vẫn không thoát tội

VOV.VN - Đối tượng Đặng Đức Hào sau khi gây án giết người và lẩn trốn suốt 20 năm thì bị công an bắt giữ.

Giết người, trốn lệnh truy nã sau 20 năm vẫn không thoát tội

Giết người, trốn lệnh truy nã sau 20 năm vẫn không thoát tội

VOV.VN - Đối tượng Đặng Đức Hào sau khi gây án giết người và lẩn trốn suốt 20 năm thì bị công an bắt giữ.

Hôm nay, xét xử "đại án tham nhũng"
Hôm nay, xét xử "đại án tham nhũng"

VOV.VN-Đây là một vụ án đặc biệt lớn trên địa bàn Tây Nguyên và liên quan đến nhiều cán bộ thuộc nhiều ngân hàng.

Hôm nay, xét xử "đại án tham nhũng"

Hôm nay, xét xử "đại án tham nhũng"

VOV.VN-Đây là một vụ án đặc biệt lớn trên địa bàn Tây Nguyên và liên quan đến nhiều cán bộ thuộc nhiều ngân hàng.

Khởi tố vụ "lọt" 600 bánh heroin qua đường hàng không
Khởi tố vụ "lọt" 600 bánh heroin qua đường hàng không

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 600 bánh heroin từ Việt Nam sang Đài Loan.

Khởi tố vụ "lọt" 600 bánh heroin qua đường hàng không

Khởi tố vụ "lọt" 600 bánh heroin qua đường hàng không

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 600 bánh heroin từ Việt Nam sang Đài Loan.

Cụ bà tử vong  với vết chém dã man ở đầu
Cụ bà tử vong với vết chém dã man ở đầu

Nhận định ban đầu, vết chém trên đầu cụ bà có khả năng do vết rựa gây ra

Cụ bà tử vong  với vết chém dã man ở đầu

Cụ bà tử vong với vết chém dã man ở đầu

Nhận định ban đầu, vết chém trên đầu cụ bà có khả năng do vết rựa gây ra