Giả danh cháu giám đốc công an tỉnh để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Nguyễn Thị Hải lợi dụng bản thân cùng quê với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nên "nổ" là cháu để chiếm đoạt gần 440 triệu đồng.

Ngày 7/3, Viện KSND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hải (32 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hải không có việc làm ổn định, lợi dụng bản thân cùng quê với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Hải nảy sinh ý định giả danh cháu Giám đốc Công an tỉnh để nhận giải quyết các tranh chấp đất đai, xin việc làm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2020, thông qua mạng xã hội, Hải làm quen bà N. (35 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và biết bà N. đang có vụ tranh chấp đất ở xã Phước An (huyện Long Thành).

Hải "nổ" với bà N. rằng Hải là cháu Giám đốc Công an tỉnh nên có thể giúp cho bà N. thắng kiện. Cả tin, bà N. đã 3 lần đưa cho Hải tổng số tiền 70 triệu đồng.

Tiếp đó, từ tháng 5 - 8/2020, Hải xin vào làm giúp việc nhà cho bà G. (54 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) và biết anh H. (26 tuổi, con của bà G.) từng đi nghĩa vụ công an, có nguyện vọng được ở lại ngành công an để công tác.

Hải tiếp tục "nổ" mình là cháu Giám đốc Công an tỉnh và hứa hẹn sẽ xin cho anh H. vào ngành. Với hành vi gian dối, Hải chiếm đoạt gần 370 triệu đồng của gia đình bà G.

Qua 2 lần "nổ" là cháu Giám đốc công an tỉnh, Hải chiếm đoạt gần 440 triệu đồng và tiêu xài, trả nợ. Đến ngày 14/8/2021 Hải bị công an bắt giữ./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh công chức thuế để doạ nạt, lừa đảo
Mạo danh công chức thuế để doạ nạt, lừa đảo

VOV.VN - Chiều 7/3, ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh về việc cảnh giác thủ đoạn mạo danh, giả danh công chức thuế để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mạo danh công chức thuế để doạ nạt, lừa đảo

Mạo danh công chức thuế để doạ nạt, lừa đảo

VOV.VN - Chiều 7/3, ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh về việc cảnh giác thủ đoạn mạo danh, giả danh công chức thuế để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng ngày càng tinh vi
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng ngày càng tinh vi

VOV.VN - Thủ đoạn chính vẫn là đánh vào lòng tham của người tham gia. Lúc đầu đưa ra lợi nhuận lớn để dẫn dụ người dân đóng tiền thêm rồi chiếm đoạt tài khoản hoặc đánh sập trang để chiếm đoạt tiền...

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng ngày càng tinh vi

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng ngày càng tinh vi

VOV.VN - Thủ đoạn chính vẫn là đánh vào lòng tham của người tham gia. Lúc đầu đưa ra lợi nhuận lớn để dẫn dụ người dân đóng tiền thêm rồi chiếm đoạt tài khoản hoặc đánh sập trang để chiếm đoạt tiền...

Nữ tổng giám đốc vẽ "dự án ma" Golden Lake lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Nữ tổng giám đốc vẽ "dự án ma" Golden Lake lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi mua 10.000 m2 đất nông nghiệp, các bị can do Bạch Thị Thu Hường đứng đầu phân lô, bán nền và tạo ra “dự án ma” Golden Lake để thu của các khách hàng cả tin số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Nữ tổng giám đốc vẽ "dự án ma" Golden Lake lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Nữ tổng giám đốc vẽ "dự án ma" Golden Lake lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi mua 10.000 m2 đất nông nghiệp, các bị can do Bạch Thị Thu Hường đứng đầu phân lô, bán nền và tạo ra “dự án ma” Golden Lake để thu của các khách hàng cả tin số tiền hơn 60 tỷ đồng.