Giải cứu 6 bé gái trong đường dây buôn bán trẻ em cho các cơ sở karaoke, massage

VOV.VN - Công an tỉnh Nam Định cho biết, 2 bị can dụ dỗ 6 bé gái dưới 16 tuổi hòng đem bán cho các cơ sở karaoke, massage.

Chiều 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Văn Tiến (18 tuổi) và Trương Anh Tuấn (29 tuổi, cùng quê tỉnh Phú Thọ) về tội Buôn bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 16/6, Công an huyện Hải Hậu đã nhận được đơn đề nghị của một phụ nữ trú ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm con gái 14 tuổi

Theo đơn, cháu bé 14 tuổi này bỏ nhà đi từ ngày 14/6 đến nay không rõ lý do. Gia đình cũng cho rằng, việc bỏ nhà đi của cháu gái này có nhiều nghi vấn liên quan đến việc bị rủ rê, lôi kéo hoặc mua bán, bắt cóc.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện ra đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi do Tiến và Tuấn điều hành. Khoảng 16h cùng ngày 16/6, cơ quan chức năng ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 bị can, khám xét nhà của Tiến và Tuấn tại tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, công an huyện Hải Hậu phát hiện 6 bé gái từ 14 đến 15 tuổi. Ngoài ra, còn có 2 người phụ nữ khác bị bắt quả tang tại hiện trường. Thời điểm tìm ra các nạn nhân, 6 bé gái sức khỏe ổn định và được đưa về gia đình.

Theo chỉ huy phòng Hình sự, công an tỉnh, đây là vụ án nghiêm trọng và là bài học đối với các vị phụ huynh, nhà trường... trong công tác quản lý, giáo dục con em.

Hiện, công an tỉnh đang đấu tranh với 2 người phụ nữ để mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố nhóm bắt cóc con trai, ép mẹ trả nợ thay ở Hà Nội
Truy tố nhóm bắt cóc con trai, ép mẹ trả nợ thay ở Hà Nội

Bắt cóc con trai của bà Nguyễn Thị Hương, đưa ra nghĩa trang đánh đập, nhóm bị can không ngờ, khi vừa đưa "con nợ" về nhà bà Hương thì bị công an ập vào bắt giữ.

Truy tố nhóm bắt cóc con trai, ép mẹ trả nợ thay ở Hà Nội

Truy tố nhóm bắt cóc con trai, ép mẹ trả nợ thay ở Hà Nội

Bắt cóc con trai của bà Nguyễn Thị Hương, đưa ra nghĩa trang đánh đập, nhóm bị can không ngờ, khi vừa đưa "con nợ" về nhà bà Hương thì bị công an ập vào bắt giữ.

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em
Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Do không có khả năng sinh con nên đối tượng sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị V. T. N., trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, người vừa sinh con được gần một tháng. Nhân lúc chị N. ngủ, Phương bế em bé rời đi.

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Do không có khả năng sinh con nên đối tượng sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị V. T. N., trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, người vừa sinh con được gần một tháng. Nhân lúc chị N. ngủ, Phương bế em bé rời đi.

Dựng màn kịch bắt cóc bạn gái, 4 thanh niên vướng vòng lao lý
Dựng màn kịch bắt cóc bạn gái, 4 thanh niên vướng vòng lao lý

VOV.VN - Để lấy lòng bạn gái mới quen, Đức dựng màn kịch bắt cóc bạn gái sau đó yêu cầu số tiền chuộc là 500 triệu đồng.

Dựng màn kịch bắt cóc bạn gái, 4 thanh niên vướng vòng lao lý

Dựng màn kịch bắt cóc bạn gái, 4 thanh niên vướng vòng lao lý

VOV.VN - Để lấy lòng bạn gái mới quen, Đức dựng màn kịch bắt cóc bạn gái sau đó yêu cầu số tiền chuộc là 500 triệu đồng.