Giải cứu cô gái trẻ bị khống chế, ép làm tiếp viên ở quán karaoke

Nhóm 3 đối tượng côn đồ đã khống chế, đánh đập, cắt tóc nhằm ép 1 cô gái trẻ phải làm tiếp viên quán karaoke.

Ngày 23/2, CQĐT Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi khống chế, đánh đập 1 cô gái trẻ,  nhằm ép nạn nhân phải làm tiếp viên quán karaoke.

Các đối tượng trong vụ án.

Danh tính các đối tượng trong vụ án gồm: Dương Quang Hải (SN 1993), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997) và Nguyễn Văn Việt (SN 2003), cùng thuê trọ tại xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên.

Theo điều tra, số đối tượng này đã có hành vi bắt, giam giữ trái pháp luật chị Lê (SN 1991, trú ở thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) tại khu nhà trọ trên địa bàn xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên.

Trong khoảng 20 ngày bị khống chế, cô gái đã bị các đối tượng đánh đập, cắt tóc, dùng xích khoá. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã giải cứu nạn nhân và bắt giữ các đối tượng trên. Vụ án đang được điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h:Tiếc tiền mua dâm, 2 thanh niên cướp lại tiền của gái bán dâm
Nóng 24h:Tiếc tiền mua dâm, 2 thanh niên cướp lại tiền của gái bán dâm

VOV.VN - Sau khi mua dâm xong, thấy tiếc tiền nên Thái rủ Huy đi cướp lại tiền và xe máy của gái bán dâm.

Nóng 24h:Tiếc tiền mua dâm, 2 thanh niên cướp lại tiền của gái bán dâm

Nóng 24h:Tiếc tiền mua dâm, 2 thanh niên cướp lại tiền của gái bán dâm

VOV.VN - Sau khi mua dâm xong, thấy tiếc tiền nên Thái rủ Huy đi cướp lại tiền và xe máy của gái bán dâm.

Đường dây bán dâm 25.000 USD: Sao không công khai danh tính người mua dâm?
Đường dây bán dâm 25.000 USD: Sao không công khai danh tính người mua dâm?

VOV.VN - Công khai danh tính người mua dâm thay vì người bán dâm sẽ là cách hữu hiệu để hạn chế những đường dây mua bán dâm hàng chục nghìn USD?

Đường dây bán dâm 25.000 USD: Sao không công khai danh tính người mua dâm?

Đường dây bán dâm 25.000 USD: Sao không công khai danh tính người mua dâm?

VOV.VN - Công khai danh tính người mua dâm thay vì người bán dâm sẽ là cách hữu hiệu để hạn chế những đường dây mua bán dâm hàng chục nghìn USD?

“Không thể nói mua dâm nhiều tiền thì phải nêu tên”
“Không thể nói mua dâm nhiều tiền thì phải nêu tên”

VOV.VN - Theo luật sư, việc mua bán dâm có giá trị lớn không bị coi là tình tiết tăng nặng để áp dụng hình thức xử phạt nặng hơn hoặc các chế tài nghiêm khắc.

“Không thể nói mua dâm nhiều tiền thì phải nêu tên”

“Không thể nói mua dâm nhiều tiền thì phải nêu tên”

VOV.VN - Theo luật sư, việc mua bán dâm có giá trị lớn không bị coi là tình tiết tăng nặng để áp dụng hình thức xử phạt nặng hơn hoặc các chế tài nghiêm khắc.

Bắt nhóm môi giới mại dâm, trộm tài sản của khách mua dâm nước ngoài
Bắt nhóm môi giới mại dâm, trộm tài sản của khách mua dâm nước ngoài

VOV.VN -Các đối tượng tiếp cận khách nước ngoài để môi giới mua dâm. Khi khách mây mưa với gái bán dâm là lúc các đối tượng lẻn vào phòng khoắng tiền.

Bắt nhóm môi giới mại dâm, trộm tài sản của khách mua dâm nước ngoài

Bắt nhóm môi giới mại dâm, trộm tài sản của khách mua dâm nước ngoài

VOV.VN -Các đối tượng tiếp cận khách nước ngoài để môi giới mua dâm. Khi khách mây mưa với gái bán dâm là lúc các đối tượng lẻn vào phòng khoắng tiền.