Giang hồ mạng Dũng “trọc” Hà Đông bị tuyên 42 tháng tù giam

VOV.VN - Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc” Hà Đông) bị tuyên 42 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 21/5, TAND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc" Hà Đông, SN 1967, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Xuân Hùng (SN 1982 trú tại tổ 2, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình), Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, trú thị trấn Mai Châu, Mai Châu, Hòa Bình), Khà Văn Linh (SN 1994 trú tại tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu) và Trần Thị Ngọc Quỳnh (SN 2000, trú tại tổ 9, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Các bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, ngày 10/9/2020, Dũng cùng hai người khác đi chơi qua Hòa Bình. Tại đây, Dũng hẹn với Lê Xuân Hùng ra quán bia 87 (tại TP Hòa Bình) của Hùng ăn uống.

Cùng ăn uống với Dũng và Hùng là Nguyễn Văn Thanh và 1 người khác. Sau khi nhậu xong, nhóm này nảy ra ý tưởng sử dụng ma túy. Hùng rủ cả nhóm vào quán Cafe Music (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) để sử dụng ma túy.

Khi cả nhóm vào quán, Hùng đặt mua ma túy gồm 5 viên ma túy tổng hợp và 1 nửa chỉ Ketamine. Vừa nhận ma túy, quán Cafe Music bỗng nhiên mất điện. Hùng rủ cả nhóm sang quán karaoke Minh Minh để sử dụng ma túy. Dũng “trọc” rút ví lấy 4 triệu đưa Hùng để trả tiền ma túy nhưng Hùng không nhận.

Đến khoảng 2h15 ngày 11/9/2020, tổ công tác công an thành phố Hòa Bình phát hiện bắt quả tang cả nhóm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sáng cùng ngày, Lê Xuân Hùng ra cơ quan công an đầu thú. Qua kiểm tra, nhóm này dương tính với ma túy.

HĐXX xác định, Hùng là người mượn địa điểm, tìm nguồn cung ma túy. Còn Dũng chủ động chi trả tiền ma túy. Nguyễn Văn Thanh là người rủ rê Linh tham gia. Còn bị cáo Linh và Quỳnh trực tiếp "chế biến" ma túy, chuẩn bị các vật dụng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Xuân Hùng 48 tháng tù giam; Dũng “trọc” Hà Đông 42 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thanh 30 tháng tù giam; Hà Văn Linh 30 tháng tù giam; Trần Thị Ngọc Quỳnh 30 tháng tù giam cùng tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước khi bị bắt, Dũng "trọc" là một hiện tượng mạng xã hội, sở hữu trang Facebook cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Dũng “trọc” thường livestream khoe hình xăm, đeo dây chuyền, nhẫn vàng, luôn miệng chửi bới, và dọa nạt đối thủ. Trong mắt các giang hồ mạng, Dũng có vị thế lớn khi là bố nuôi của Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") và được Huấn "Hoa hồng" gọi bằng thầy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố Dũng "trọc" Hà Đông về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Khởi tố Dũng "trọc" Hà Đông về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

VOV.VN - Dũng "trọc" Hà Đông bị khởi tố để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố Dũng "trọc" Hà Đông về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố Dũng "trọc" Hà Đông về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

VOV.VN - Dũng "trọc" Hà Đông bị khởi tố để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt đàn em của Dũng "trọc" Hà Đông
Bắt đàn em của Dũng "trọc" Hà Đông

VOV.VN - Bùi Ngọc Nam là đối tượng "cộm cán" từng có 4 tiền án và là đàn em của Dũng "trọc" Hà Đông

Bắt đàn em của Dũng "trọc" Hà Đông

Bắt đàn em của Dũng "trọc" Hà Đông

VOV.VN - Bùi Ngọc Nam là đối tượng "cộm cán" từng có 4 tiền án và là đàn em của Dũng "trọc" Hà Đông

Nóng 24h: Bắt thêm một giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông
Nóng 24h: Bắt thêm một giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông

VOV.VN - Dũng trọc bị bắt quả tang khi đang bay lắc trong một quán karaoke ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nóng 24h: Bắt thêm một giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông

Nóng 24h: Bắt thêm một giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông

VOV.VN - Dũng trọc bị bắt quả tang khi đang bay lắc trong một quán karaoke ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.