Số ca mắc Covid-19 mới theo ngày tăng gấp đôi ở Bangkok, Thái Lan

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày ở thủ đô Bangkok đã tăng từ 400 lên 700 ca, gần gấp đôi số ca được ghi nhận trước lễ hội mừng Tết cổ truyền Thái Lan Songkran mới kết thúc vào hôm 17/4 vừa qua.

Tiến sỹ Wantanee Wattana, Phó Bí thư thường trực Chính quyền Vùng đô thị Bangkok (BMA) hôm 22/4 cho biết tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn với số ca mắc mới có khả năng tăng lên 1000 ca/ngày do nhiều trường hợp không báo cáo với chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, bà Wantanee khuyên người dân không nên lo lắng về sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 do hầu hết các ca nhiễm mới là biến thể phụ cũ, không phải biến thể phụ XBB.1.16 mới của Omicron với khả năng lây lan nhanh.

Bà Wantanee khuyến cáo người cao tuổi và những người mắc bệnh nền nên tiêm vaccine tăng cường ngừa Covid-19 của các hãng Pfizer, Moderna hoặc AstraZeneca, hiện đang được Chính quyền Vùng đô thị Bangkok (BMA) cung cấp miễn phí tại Bệnh viện Vajira và 69 Trung tâm y tế công cộng khác trên toàn thành phố.

Thái Lan mới đây đã ghi nhận 27 trường hợp nhiễm biến thể phụ Covid-19 XBB.1.16 mới của Omicron, và giới chức y tế của nước này đang theo dõi sát sao tốc độ lây lan của chủng virus mới cũng như khả năng tái bùng phát dịch Covid-19 sau dịp Tết cổ truyền Songkran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 2 triệu người Thái Lan phải điều trị vì khó thở do ô nhiễm không khí
Hơn 2 triệu người Thái Lan phải điều trị vì khó thở do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Khoảng 2,4 triệu người dân Thái Lan cần trợ giúp y tế do mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí kể từ đầu năm nay, với gần 200.000 người phải nhập viện điều trị chỉ tính riêng trong tuần này.

Hơn 2 triệu người Thái Lan phải điều trị vì khó thở do ô nhiễm không khí

Hơn 2 triệu người Thái Lan phải điều trị vì khó thở do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Khoảng 2,4 triệu người dân Thái Lan cần trợ giúp y tế do mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí kể từ đầu năm nay, với gần 200.000 người phải nhập viện điều trị chỉ tính riêng trong tuần này.

Thái Lan cảnh báo số ca mắc Covid-19 gia tăng sau Tết Songkran
Thái Lan cảnh báo số ca mắc Covid-19 gia tăng sau Tết Songkran

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan cho biết số ca mắc Covid-19 dự kiến sẽ tăng cao sau Lễ hội Songkran do các hoạt động đi lại và ăn mừng năm mới của người dân.

Thái Lan cảnh báo số ca mắc Covid-19 gia tăng sau Tết Songkran

Thái Lan cảnh báo số ca mắc Covid-19 gia tăng sau Tết Songkran

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan cho biết số ca mắc Covid-19 dự kiến sẽ tăng cao sau Lễ hội Songkran do các hoạt động đi lại và ăn mừng năm mới của người dân.

Thái Lan: Bão đánh chìm nhiều tàu thuyền, ít nhất 1 người chết, 7 người mất tích
Thái Lan: Bão đánh chìm nhiều tàu thuyền, ít nhất 1 người chết, 7 người mất tích

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai hôm nay (16/4) tại Vịnh Thái Lan, ngoài khơi tỉnh Nakhon Si Thammarat ở phía nam Thái Lan, sau khi nhiều tàu cá và thuyền du lịch bị lật do bão khiến nhiều ngư dân và khách du lịch mất tích.

Thái Lan: Bão đánh chìm nhiều tàu thuyền, ít nhất 1 người chết, 7 người mất tích

Thái Lan: Bão đánh chìm nhiều tàu thuyền, ít nhất 1 người chết, 7 người mất tích

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai hôm nay (16/4) tại Vịnh Thái Lan, ngoài khơi tỉnh Nakhon Si Thammarat ở phía nam Thái Lan, sau khi nhiều tàu cá và thuyền du lịch bị lật do bão khiến nhiều ngư dân và khách du lịch mất tích.