Giết người vì ghen tuông, chồng lĩnh án chung thân

VOV.VN -Nguyễn Văn Trận cầm dao chém liên tiếp hàng xóm đến chết vì nghi người này có tình ý với vợ mình.

TAND TP Hà Nội ngày 28/2 xét xử Nguyễn Văn Trận (SN 1974, trú tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Giết người. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trận mức án chung thân.

Chẳng biết nghe đâu mà khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3/2012, Nguyễn Văn Trận nghi ngờ vợ có tình ý với anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1971, trú cùng xã). Sáng 2/3/2012, Trận đi ăn sáng. Vừa vào quán, nhìn thấy anh Sơn, Trận buông lời chửi. Nghe thấy vậy, anh Sơn nói: “Tốt nhất uống đi, sau đó về nhà”.

Rời quán, Trận đi xe đến nhà bố vợ kể lể sự tình. Nghe con rể nói xấu con gái, bố vợ bực tức đuổi Trận ra khỏi nhà.

Bị cáo Trận tại phiên xét xử

Trưa cùng ngày, về đến nhà, cũng là lúc Trận thấy anh Sơn đi bộ qua ngõ. Trận lấy vội hai con dao trong nhà ra chỉ thằng mặt anh Sơn nói: “Mày lăng nhằng với vợ tao, tao đâm chết mày”.

Nói xong, Trận cầm dao chém một nhát vào đầu anh Sơn khiến chiếc mũ cối rơi bịch xuống đất. Khi Trận chuẩn bị chém nhát thứ hai thì anh Sơn bỏ chạy. Không buông tha, Trận đuổi theo và vung dao chém liên tiếp hơn 10 nhát dao làm anh Sơn gục xuống tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Trận bỏ trốn về Hà Nam. Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, hắn ta bị Công an huyện Phú Xuyên bắt giữ.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm ngày 20/11/2012, TAND TP Hà Nội tuyên án Nguyễn Văn Trận tử hình về tội Giết người. Tuy nhiên ngày 13/3/2013, phiên tòa phúc thẩm của TAND Tối cao đã ra quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghen tuông tuổi học trò, 4 nữ sinh lĩnh án
Ghen tuông tuổi học trò, 4 nữ sinh lĩnh án

Nghi ngờ bạn học “tằng tịu” với người yêu cũ, cô nữ sinh đang lớp 12 lập tức triệu tập đám bạn, lao đến "dằn mặt" tình địch.

Ghen tuông tuổi học trò, 4 nữ sinh lĩnh án

Ghen tuông tuổi học trò, 4 nữ sinh lĩnh án

Nghi ngờ bạn học “tằng tịu” với người yêu cũ, cô nữ sinh đang lớp 12 lập tức triệu tập đám bạn, lao đến "dằn mặt" tình địch.

Ghen tuông, bắt đánh anh trai vợ để trả thù
Ghen tuông, bắt đánh anh trai vợ để trả thù

VOV.VN -Do ghen tuông, đối tượng chốt khóa cửa trong, trói, cởi quần áo anh trai vợ, dùng dao và điếu cày đánh anh này bị thương.

Ghen tuông, bắt đánh anh trai vợ để trả thù

Ghen tuông, bắt đánh anh trai vợ để trả thù

VOV.VN -Do ghen tuông, đối tượng chốt khóa cửa trong, trói, cởi quần áo anh trai vợ, dùng dao và điếu cày đánh anh này bị thương.

Đâm chết người do mâu thuẫn ghen tuông
Đâm chết người do mâu thuẫn ghen tuông

VOV.VN -Nghi vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Minh đã dùng hung khí đâm chết một người, một người bị thương.

Đâm chết người do mâu thuẫn ghen tuông

Đâm chết người do mâu thuẫn ghen tuông

VOV.VN -Nghi vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Minh đã dùng hung khí đâm chết một người, một người bị thương.

Đâm “vợ hờ” vì ghen tuông, lĩnh án 17 năm tù
Đâm “vợ hờ” vì ghen tuông, lĩnh án 17 năm tù

VOV.VN -Tâm ghen tuông, nên “vợ hờ” không còn về sống chung với hắn nữa. Chính điều này dẫn tới việc Tâm cầm dao đi “cắt tình”.

Đâm “vợ hờ” vì ghen tuông, lĩnh án 17 năm tù

Đâm “vợ hờ” vì ghen tuông, lĩnh án 17 năm tù

VOV.VN -Tâm ghen tuông, nên “vợ hờ” không còn về sống chung với hắn nữa. Chính điều này dẫn tới việc Tâm cầm dao đi “cắt tình”.