Giết ông nội bằng 13 nhát đâm để lấy tiền chơi game

Do hết tiền, Hòa và Chiến quyết định rủ nhau mang dao đến giết ông nội nuôi để có tiền chơi game

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phê chuẩn quyết định tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng cùng 16 tuổi trú thôn Hội Khánh Trung, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh là: Lê Thái Hòa và Đặng Văn Chiến về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, tối 14/4 sau khi hết tiền chơi game online, Hòa và Chiến đi đến cầu Ngoài Ngàn ở trong thôn ngồi hóng mát.

Tại đây, Chiến nói với Hòa việc ông nội nuôi của Chiến là Bùi Trọng Keo (70 tuổi, trú thôn Hội Khánh Trung) không thương Chiến, không cho ăn cơm và còn đánh đập Chiến. Nghe vậy, Hòa rủ Chiến đi giết ông Keo để cướp tài sản, bán lấy tiền chơi game.

Khoảng 0h ngày 15/4, cả hai vác dao đến nhà ông Keo. Đến nơi, Chiến dỡ ngói trèo vào nhà. Lợi dụng lúc ông Keo đang ngủ say, Hòa lấy gối đưa cho Chiến để Chiến bịt mặt ông Keo lại.

Trong lúc Chiến dùng gối bịt mặt ông Keo, tên Hòa đã cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, lưng, ngực và tay của ông Keo tổng cộng 13 nhát.

Bị ông Keo giằng co, tri hô, cả hai đối tượng tháo chạy. Nhận được tin báo, Công an huyện Vạn Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và xác định được đối tượng Hòa và Chiến đã gây ra vụ trọng án trên.

Ông Keo được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa và may mắn thoát chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên