Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022

VOV.VN - Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài hôm nay (10/4) bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lớn nhất khu vực Châu Á năm 2022 trong bối cảnh đại dịch.

Cuộc bỏ phiếu ở nước ngoài kéo dài đến ngày 9/5, ngày bầu cử chính thức ở Philippines tại các Đại sứ quán, Lãnh sự quán và các cơ quan ngoại giao Philippines trên khắp thế giới. Tùy thuộc vào phương thức bỏ phiếu được chỉ định của nước sở tại, người Philippines ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu trực tiếp tại các đại sứ quán, lãnh sự quán và các địa điểm bỏ phiếu chính thức khác của Philippines hoặc bỏ phiếu qua thư điện tử.

Chính phủ Philippines đã cung cấp khoản ngân sách trị giá 111,9 triệu Peso cho các cuộc bầu cử ở nước ngoài, chỉ bằng một nửa số tiền đã cấp vào năm 2007 do quỹ hạn chế và tình hình đại dịch. Số cử tri ở nước ngoài năm nay cũng giảm so với các kỳ bầu cử trước đó, do hơn 2 triệu người Philippines đã quay về nước trong thời gian đại dịch hoặc di dời do xung đột.

Hơn 67 triệu người Philippines trong và ngoài nước đã đăng ký bỏ phiếu bầu ra Tổng thống, Phó tổng thống, khoảng 300 nhà lập pháp và 18.000 quan chức chính quyền địa phương, bao gồm các thống đốc và thị trưởng. Philippines chỉ áp dụng một vòng bỏ phiếu duy nhất và ứng viên nào giành số phiếu nhiều nhất sẽ trở thành Tổng thống. Tổng thống, Phó Tổng thống và Thượng nghị sĩ sẽ làm việc trong nhiệm kỳ 6 năm, còn các chức vụ khác có nhiệm kỳ 3 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống
Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Khá đông cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu ngay trong sáng 10/4 để lựa chọn Tổng thống mới cho nước Pháp trong số 12 ứng viên tranh cử. Sát giờ bỏ phiếu, đương kim Tổng thống Macron vẫn đang dẫn đầu các xu hướng bỏ phiếu nhưng được dự đoán sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ bà Marine Le Pen. 

Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống

Cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Khá đông cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu ngay trong sáng 10/4 để lựa chọn Tổng thống mới cho nước Pháp trong số 12 ứng viên tranh cử. Sát giờ bỏ phiếu, đương kim Tổng thống Macron vẫn đang dẫn đầu các xu hướng bỏ phiếu nhưng được dự đoán sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ bà Marine Le Pen. 

Australia giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử
Australia giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Australia vừa tuyên bố giải tán Quốc hội và công bố ngày bầu cử Quốc hội vào ngày 21/5 tới. Quyết định này được đưa trong bối cảnh Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison đang chịu sức ép lớn và Công đảng đối lập đang dẫn trước với khoảng cách ngày càng lớn. 

Australia giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử

Australia giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Australia vừa tuyên bố giải tán Quốc hội và công bố ngày bầu cử Quốc hội vào ngày 21/5 tới. Quyết định này được đưa trong bối cảnh Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison đang chịu sức ép lớn và Công đảng đối lập đang dẫn trước với khoảng cách ngày càng lớn. 

Báo chí châu Âu: Bà Marine Le Pen có cơ hội thắng Bầu cử Tổng thống Pháp
Báo chí châu Âu: Bà Marine Le Pen có cơ hội thắng Bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Hôm nay (10/4), vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 sẽ diễn ra với sự cạnh tranh giữa 12 ứng cử viên (ƯCV) chính thức. Báo chí Pháp và châu Âu đã đưa ra những nhận định về cuộc bầu cử ngay trước giờ G.

Báo chí châu Âu: Bà Marine Le Pen có cơ hội thắng Bầu cử Tổng thống Pháp

Báo chí châu Âu: Bà Marine Le Pen có cơ hội thắng Bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Hôm nay (10/4), vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 sẽ diễn ra với sự cạnh tranh giữa 12 ứng cử viên (ƯCV) chính thức. Báo chí Pháp và châu Âu đã đưa ra những nhận định về cuộc bầu cử ngay trước giờ G.