Hà Nội bắt 4 đối tượng móc túi tại điểm dừng xe buýt

Tang vật thu được gồm 1 chiếc dao gấp, 8 chiếc điện thoại di động và khoảng 500.000 đồng.

Thực hiện kế hoạch 142 của Giám đốc công an Thành phố Hà Nội, sáng ngày 1/8/2012, tổ công tác số 8 và số 10 thuộc đội 5 Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với tổ thanh tra, giám sát của Trung tâm Kiểm tra giám sát – Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã bắt 4 đối tượng móc túi tại điểm dừng xe buýt trước cổng trường Đại học Thương mại Hà Nội (đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Những tên trộm này đèo nhau bằng xe máy đến điểm dừng xe buýt, khi chúng phát hiện tại điểm dừng xe buýt nào đông khách chúng sẽ dừng lại để người ngồi sau xuống xe và thực hiện hành vi móc túi, rồi sau đó leo lên xe tẩu thoát.

Nắm được cách thức hoạt động trên, tổ công tác đã bắt quả tang 4 "đạo chích" này khi chúng đang thực hiện hành vi móc trộm điện thoại của một hành khách đang đứng chờ xe buýt.

Qua khám xét, tổ công tác phát hiện 1 chiếc dao gấp, 8 chiếc điện thoại di động và một chiếc ví bên trong có khoảng 500.000 đồng. Số tài sản trên được các đối tượng khai do móc túi mà có được.

Tổ công tác đã dẫn giải 4 tên trộm cùng hai chiếc xe máy và tang vật về trụ sở công an phường Mai Dịch để điều tra làm rõ./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên