Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản

Bà Quy tự giới thiệu là vợ của ông Trịnh Văn Chương, trung tướng Công an nên có khả năng xin việc. Qua đó, chiếm đoạt của 15 bị hại với số tiền gần 3 tỷ đồng.

VKSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Lê Kim Quy (SN 1950, ở Hoàng Mai, Hà Nội) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT làm rõ, bà Quy tự giới thiệu mình là vợ của ông Trịnh Văn C. (SN 1952), trung tướng Công an, có quan hệ rộng, quen biết với các cán bộ cao cấp trong ngành công an, có khả năng xin việc vào ngành để các bị hại tin tưởng giao tiền.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 10/2016, bà Quy đã chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền ngót 3 tỷ đồng. Trước và sau khi khởi tố, bị can đã khắc phục được hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân của bà Quy phải kể đến ông T. (cán bộ công an nghỉ hưu). Ông có con gái vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội nhưng chưa xin được việc làm.

Khoảng tháng 10/2014, ông T. nhờ một đồng nghiệp cũ là Phó trưởng Công an một thành phố xin cho con gái mình vào ngành công an.

Ông T. có đưa cho bạn bộ hồ sơ xin việc và được bạn giới thiệu đến gặp ông Trịnh Văn Chương và vợ là bị can Quy. Sau cuộc gặp gỡ, bà Quy nói, cứ để hồ sơ lại đó để bà ta xem xét.

Ngày 18/10/2014, bà Quy chủ động điện cho con gái ông T. nói, nếu muốn xin việc phải có tiền, bảo bố mẹ mang tiền đến để bà ta lo việc. Bà Quy hứa hẹn, sau khi nhận tiền, đến quý 1 năm 2015, cô sẽ được đi làm.

Sau khi nghe con gái nói lại nội dung trên, ngày 20/10/2014, vợ chồng ông T. đến gặp bà Quy tại nhà, đưa 300 triệu đồng.

Ngày 23/3/2016, bà Quy gọi điện cho ông T. nói, Bộ Công an đã duyệt hồ sơ của con gái ông và yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng. Gia đình ông T. đã làm theo đúng yêu cầu của bị can.

Sau đó thấy con gái không được đi làm, ông T. nhiều lần đến đòi tiền nhưng không được nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Theo lời khai của ông C., ông ta không biết đến hành vi lừa đảo của vợ và cũng không biết vợ dùng tiền lừa đảo chiếm đoạt được để làm gì.

Đối với ông C., CQĐT cho rằng, ông này không bàn bạc, thỏa thuận, hưởng lợi gì từ hành vi phạm tội của vợ nên không đủ căn cứ xác định ông đồng phạm với bà Quy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không đề cập xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ
Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN - Các đối tượng lập trang web giả mạo, dụ dân chơi game nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng...

Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ

Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN - Các đối tượng lập trang web giả mạo, dụ dân chơi game nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng...

Lừa đảo 1 tỷ đồng, nguyên Phó TGĐ công ty COMA 10  bị truy tố
Lừa đảo 1 tỷ đồng, nguyên Phó TGĐ công ty COMA 10 bị truy tố

VOV.VN -Trước đó, do tin tưởng, bà Tâm đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Lộc để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, nhận được tiền Lộc rút ra chi tiêu cá nhân.

Lừa đảo 1 tỷ đồng, nguyên Phó TGĐ công ty COMA 10  bị truy tố

Lừa đảo 1 tỷ đồng, nguyên Phó TGĐ công ty COMA 10 bị truy tố

VOV.VN -Trước đó, do tin tưởng, bà Tâm đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Lộc để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, nhận được tiền Lộc rút ra chi tiêu cá nhân.

Khởi tố nguyên cán bộ Viettel lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố nguyên cán bộ Viettel lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cán bộ của Viettel Hà Tĩnh tự dựng chuyện tuyển nhân viên để nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều người đang cần việc làm.

Khởi tố nguyên cán bộ Viettel lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nguyên cán bộ Viettel lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cán bộ của Viettel Hà Tĩnh tự dựng chuyện tuyển nhân viên để nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều người đang cần việc làm.