Hà Nội: Triệt phá đường dây mại dâm núp bóng massage, cafe đèn mờ

VOV.VN - Ngày 2/10, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đã phát hiện triệt phá nhiều đường dây môi giới mại dâm núp bóng dưới vỏ bọc cơ sở kinh doanh cafe, massage...

Cụ thể, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, dọc cung đường 70, con đường vành đai dẫn vào trung tâm thành phố gần khu vực Cầu Bươu, Tân Triều, huyện Thanh Trì xuất hiện nhiều quán cafe, massage đèn mờ.

Công an huyện Thanh Trì xác định trong đường dây này, đối tượng chủ mưu, cầm đầu phần lớn là những kẻ từng có tiền án, tiền sự; gái bán hoa, có nhiều kinh nghiệm đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Nổi lên trong số đó là trường hợp của Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1990 ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1983 ở khu 4, Minh Châu, Ba Vì,  Hà Nội).

Sau khi dịch Covid-19 được khống chế, Loan thuê cửa hàng mở quán massage nhưng đây chỉ là vỏ bọc để thực hiện hành vi môi giới mại dâm. Còn về phần Kiều, với mối quan hệ xã hội rộng, đối tượng đã thiết lập đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội zalo. 

Ngày 4/9, Cảnh sát hình sự công an quận Thanh Trì đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Phương Nam, tại ngõ 8, Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì (Hà Nội) phát hiện tại phòng 201, Đinh Thị Th. (nhân viên của Kiều) và Nguyễn Duy L. đang có hành vi mua bán dâm. Tại phòng 202, gồm Nguyễn Thị Kiều và Trần Trung H. đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bắt các đối tượng về kiểm tra. 

Tiếp đó, vào ngày 22/9, Công an huyện Thanh Trì đã phát hiện, bắt quả tang Loan đang bán dâm và một giới đối tượng khác bán dâm cho khách làng chơi.

Cũng từ nguồn tin của quần chúng cung cấp, Công an huyện Thanh Trì đã triệt phá điểm môi giới bán dâm qua mạng xã hội Zalo do Đào Kim Thoa (sinh năm 1991, trú tại Tân Lạc, Hòa Bình) điều hành. Núp bóng dưới vỏ bọc của quán tẩm quất, Thoa đã bị bắt quả tang cùng nhân viên nữ đang bán dâm cho khách “làng chơi”...

Theo lời khai của các đối tượng với mỗi thỏa thuận mua bán dâm, khách mua dâm phải trả 500 nghìn đồng/lượt mua dâm/người. Trong đó 200 nghìn đồng tiền công Loan gọi thêm người đến bán dâm, tiền nhà nghỉ do khách tự trả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tú bà" môi giới mại dâm HLV thể hình là mắt xích trong đường dây trai bao
"Tú bà" môi giới mại dâm HLV thể hình là mắt xích trong đường dây trai bao

VOV.VN - Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một mắt xích quan trọng trong đường dây "trai bao" cao cấp.

"Tú bà" môi giới mại dâm HLV thể hình là mắt xích trong đường dây trai bao

"Tú bà" môi giới mại dâm HLV thể hình là mắt xích trong đường dây trai bao

VOV.VN - Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một mắt xích quan trọng trong đường dây "trai bao" cao cấp.

Tin vào “bạn Facebook”, cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc làm mại dâm
Tin vào “bạn Facebook”, cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc làm mại dâm

VOV.VN - Do tin tưởng vào bạn mới quen trên Facebook, chị T. (SN 1994, Thanh Hóa) đã bị lừa sang Trung Quốc làm nghề mại dâm.

Tin vào “bạn Facebook”, cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc làm mại dâm

Tin vào “bạn Facebook”, cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc làm mại dâm

VOV.VN - Do tin tưởng vào bạn mới quen trên Facebook, chị T. (SN 1994, Thanh Hóa) đã bị lừa sang Trung Quốc làm nghề mại dâm.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua zalo tại Bình Phước
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua zalo tại Bình Phước

VOV.VN - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã được Phạm Hồng Giang môi giới để mua bán dâm với giá 5 triệu đồng một người/1 đêm.

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua zalo tại Bình Phước

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua zalo tại Bình Phước

VOV.VN - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã được Phạm Hồng Giang môi giới để mua bán dâm với giá 5 triệu đồng một người/1 đêm.