Hà Nội xử phạt 20 trường hợp ra đường không có lý do cần thiết

VOV.VN - 12 tổ Cơ động tăng cường đã kiểm soát gần 9.000 lượt người, trong đó phát hiện, xử lý 20 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay (17/9), lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt gần 200 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch.

Trong đó, có 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, còn lại là các vi phạm khác như không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...

Đặc biệt, 12 tổ Cơ động tăng cường đã kiểm soát gần 9.000 lượt người, trong đó phát hiện, xử lý 20 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 12.000 lượt phương tiện; yêu cầu gần 2.000 lượt phương tiện quay đầu../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xử phạt 45 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng
Hà Nội xử phạt 45 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng

VOV.VN - Trong ngày, 12 tổ cơ động đã xử lý 29 trường hợp không có giấy đi đường; 45 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Hà Nội xử phạt 45 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng

Hà Nội xử phạt 45 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng

VOV.VN - Trong ngày, 12 tổ cơ động đã xử lý 29 trường hợp không có giấy đi đường; 45 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

1 tháng giãn cách, Hà Nội xử phạt trên 26.000 người ra đường không có lý do chính đáng
1 tháng giãn cách, Hà Nội xử phạt trên 26.000 người ra đường không có lý do chính đáng

VOV.VN - Qua 1 tháng giãn cách theo Chỉ thị 16, lực lượng chức năng đã xử lý 26.718 trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

1 tháng giãn cách, Hà Nội xử phạt trên 26.000 người ra đường không có lý do chính đáng

1 tháng giãn cách, Hà Nội xử phạt trên 26.000 người ra đường không có lý do chính đáng

VOV.VN - Qua 1 tháng giãn cách theo Chỉ thị 16, lực lượng chức năng đã xử lý 26.718 trường hợp ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Nếu người dân Hà Nội vẫn đổ ra đường, cách ly xã hội không có tác dụng
Nếu người dân Hà Nội vẫn đổ ra đường, cách ly xã hội không có tác dụng

VOV.VN - Người dân Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc 5 ngày tới để virus không có điều kiện lây nhiễm trên địa bàn.

Nếu người dân Hà Nội vẫn đổ ra đường, cách ly xã hội không có tác dụng

Nếu người dân Hà Nội vẫn đổ ra đường, cách ly xã hội không có tác dụng

VOV.VN - Người dân Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc 5 ngày tới để virus không có điều kiện lây nhiễm trên địa bàn.